Ecuador tịch thu 2,3 tấn cocain

24/10/2018 08:09

Ngày 23/10, giới chức Ecuador thông báo trong một chiến dịch phối hợp cùng Viện Công tố Ecuador và Lực lượng chống ma túy Lưu động Đặc biệt (GEMA), Đơn vị Điều tra chống ma túy nước này đã tịch thu 2,3 tấn cocain tại một khu vực thuộc tỉnh Manabi.

Cảnh sát Ecuador trưng bày số cocain thu giữ tại Guayaquil ngày 6/7/2011. Ảnh tư liệu của AFP

Các nhà chức trách Ecuador cho biết lượng ma túy trên đã được đóng gói thành 2.327 gói hình chữ nhật, được ngụy trang và chôn dưới khu đất gần bãi biển. Giám đốc Cục chống Ma túy Quốc gia Ecuador Carlos Alulema cho biết số ma túy này có nguồn gốc từ Colombia và dự kiến sẽ được vận chuyển tới Trung Mỹ, Mexico và Mỹ.

Ngoài lượng lớn ma túy, cảnh sát Ecuador cũng thu giữ được nhiều phương tiện di chuyển, 21 điện thoại di động, đài phát thanh tiện dụng, 50 ống đạn dược và 38 thẻ sim dành cho điện thoại vệ tinh. Cũng trong chiến dịch truy quét này, các nhà chức trách Ecuador đã triệt phá một tổ chức buôn bán ma túy quốc tế với quy mô lớn, bắt giữ 9 người, trong đó có 1 phụ nữ, được cho là thành viên của tổ chức ma túy này.

Theo số liệu chính thức, từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng Ecuador đã tịch thu 70 tấn ma túy thông qua các chiến dịch phối hợp với lực lượng cảnh sát các nước khác.
Top