Đức cho phép người mắc bệnh nặng được trồng cần sa để điều trị

23/07/2014 14:19

Tòa án Đức vừa đưa ra phán quyết cho phép một số người mắc bệnh mãn tính được phép trồng cần sa cho “mục đích điều trị”.

Vụ việc bắt đầu khi 5 người bị mắc các bệnh mãn tính đã khiếu nại lên tòa án tại Cologne, sau khi Viện liên bang về thuốc và thiết bị y tế của Đức (BfArM) không đồng ý cho họ được trồng cần sa tại nhà.

Trong khi các nguyên đơn đều có giấy phép mua và sử dụng cần sa (để giảm đau) cho mục đích điều trị. Tuy nhiên họ lại muốn tự trồng để sử dụng bởi họ không đủ khả năng để mua và bảo hiểm y tế lại không thanh toán những loại thuốc này.

Phát ngôn viên của Tòa án Stefanie Seifert cho biết, hiện nay pháp luật không cho phép bất cứ ai được trồng cần sa tại nhà, nhưng những người bị bệnh nặng sẽ được phép.

Tòa án cho biết, những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, nan y không có lựa chọn nào khác ngoài thuốc giảm đau, tùy theo từng trường hợp cụ thể tòa sẽ xem xét cho phép cá nhân được tự trồng loại cây này.

Top