Đồng Nai: Quyết liệt đấu tranh chống tội phạm mua bán người

25/03/2015 16:18

Theo Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai, trong năm 2015, tỉnh sẽ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người.

Tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về

Cụ thể, thực hiện công tác truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống mua bán người; đảm bảo 100% tin báo tố giác tội phạm mua bán người được xác minh, xử lý đúng pháp luật; 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền đến cơ sở; phát hiện làm rõ 100% các vụ mua bán người để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ nạn nhân, tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về. Mục tiêu đạt 100% nạn nhân trở về được hỗ trợ ban đầu (được tư vấn các dịch vụ sức khoẻ, tâm lý, được cung cấp thông tin); phấn đấu tạo điều kiện để nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó thường xuyên theo dõi, quản lý chặt việc kết hôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, xuất khẩu lao động, quản lý người nước ngoài, xuất nhập cảnh, du lịch để chủ động phòng ngừa, khắc phục những sơ hở thiếu sót, không để bọn tội phạm lợi dụng để mua bán người.

Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm 2014, lực lượng công an đã phát hiện 8 vụ, bắt 8 đối tượng phạm tội mua bán người. Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng, đang điều tra 5 vụ khác. Con số này so với năm 2013 đã tăng 7 vụ.

Top