Đối tượng nhiễm HIV vận chuyển hơn 30 nghìn viên ma túy

21/09/2019 19:55

Chiều 21/9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn trên tàu hỏa, qua đó bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (46 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Huyền (28 tuổi, cùng trú tại TP Hải Phòng).

Khám xét chiếc va ly chứa ma túy do Nguyễn Thị Thu Huyền và Nguyễn Văn Tiến vận chuyển.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ nguồn tin trinh sát, đơn vị nắm được có một số đối tượng sử dụng tàu hỏa chạy tuyến Bắc - Nam để vận chuyển trái phép ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án và phối hợp với Công an TP Huế cùng các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Nhiều trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được cắt cử vào các tỉnh phía Nam để thu thập thông tin tại nhiều nhà ga. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Ban chuyên án đã thu thập được nhiều thông tin, chứng cứ có giá trị, nắm chắc hành trình của các đối tượng.

Kiểm tra số ma túy được cất giấu bên trong chiếc va ly.

Ngay khi xác định thời cơ đã chín muồi, lúc 16h ngày 20-9, khi chuyến tàu SE4 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội vừa dừng tại ga Huế (TP Huế), Ban chuyên án đã triển khai bắt giữ hai đối tượng, đồng thời đảm bảo an toàn cho hành khách trên tàu. Khám xét trên người 2 đối tượng và các hành lý mang theo, lực lượng Công an phát hiện trong chiếc valy màu xám có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Tiến cùng 15 gói nilon chứa hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Nguyễn Văn Tiến có 3 tiền án, bị nhiễm HIV.

Theo Cơ quan công an, Tiến là đối tượng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy; có nhiều thủ đoạn tinh vi và ngoan cố để đối phó với cơ quan Công an. Ngoài ra, đối tượng Tiến đang bị nhiễm HIV nên khi bị lực lượng Công an vây bắt, đối tượng này đã ngoan cố chống cự đến cùng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Huyền (giữa)

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tương theo quy định của pháp luật.

Top