Điều tra đường dây đưa người sang Trung Quốc

18/03/2018 08:20

Hồ Thị Nguyệt đã tổ chức đưa người dân ở xã Phú Định sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch bất hợp pháp.

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và ngăn chặn một vụ đưa người lao động sang Trung Quốc bất hợp pháp; khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Hồ Thị Nguyệt, 37 tuổi, trú tại xã Hải Trạch.

Trước đó, khi kiểm tra xe khách chạy hướng Nam – Bắc đoạn qua địa phận xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, Công an huyện Bố Trạch phát hiện Nguyễn Văn Chung, 21 tuổi, trú xã Đức Trạch đang đưa Nguyễn Hồng Sáng, 18 tuổi, trú xã Vạn Trạch và Nguyễn Thu Thủy, 48 tuổi, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch sang Trung Quốc.

Từ lời khai của Nguyễn Văn Chung, Công an huyện Bố Trạch triệu tập Hồ Thị Nguyệt đến làm việc. Tại đây, Nguyệt khai nhận, đã thuê Chung dẫn Sáng và Thủy ra địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Nguyệt móc nối với đối tượng tên là Huyền để dẫn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Trước đó, Hồ Thị Nguyệt cũng đã tổ chức đưa hai vợ chồng người dân ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch sang Trung Quốc bất hợp pháp. Nguyệt đã tự động giao nộp lại Công an 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

(Theo VOV)

Top