Điện Biên bắt 2 đối tượng người Lào mua bán trái phép 3kg thuốc phiện

26/05/2018 13:12

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng người Lào khai nhận đều là các con nghiện ma túy.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan chức năng.

Khoảng 14h 30 phút chiều 25/5, tại lối mòn ra biên giới thuộc địa phận đội 1, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đội 1, Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng) và Đồn Biên phòng Mường Pồn, huyện Điện Biên, đã bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, danh tính 2 đối tượng được xác định là: Po Lia, sinh năm 1993 và Sa Tư, sinh năm 1995, đều trú tại bản Kha Chí, cụm bản Phôn Say, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tang vật thu giữ gồm 5 hộp nhựa màu trắng, bên trong chứa các cục nhựa thuốc phiện màu đen, tổng trọng lượng khoảng 3kg, 1 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận đều là các con nghiện ma túy, chung tiền mua số thuốc phiện trên tại bản đang sinh sống rồi mang sang Việt Nam bán kiếm lời. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(Theo VOV.vn)

Tại cơ quan điều tra, danh tính 2 đối tượng được xác định là: Po Lia, sinh năm 1993 và Sa Tư, sinh năm 1995, đều trú tại bản Kha Chí, cụm bản Phôn Say, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tang vật thu giữ gồm 5 hộp nhựa màu trắng, bên trong chứa các cục nhựa thuốc phiện màu đen, tổng trọng lượng khoảng 3kg, 1 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận đều là các con nghiện ma túy, chung tiền mua số thuốc phiện trên tại bản đang sinh sống rồi mang sang Việt Nam bán kiếm lời. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Top