Điểm lại những vụ phá mại dâm đình đám năm 2014

27/12/2014 10:17

Năm 2014, nhiều đường dây mại dâm công nghệ cao, mại dâm tại các nhà hàng, khách sạn, mại dâm dành cho khách nước ngoài, mại dâm với sự tham gia của người mẫu, diễn viên, sinh viên đã bị triệt phá.

Hà Nội: Phá nhiều vụ mại dâm công nghệ cao “khủng”

Đầu tháng 10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phá đường dây môi giới mại dâm lớn, hoạt động bằng công nghệ cao vô cùng tinh vi. Bắt giữ “tú ông”, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K54 và nhiều dao kiếm.

Cơ quan điều tra xác định, Phan Bá Mạnh (biệt hiệu Tuấn “sa cơ”, SN 1992, quê Thái Bình) là người cầm đầu, điều hành đường dây mại dâm này. Trợ thủ đắc lực cho Mạnh là Đinh Thị Diệu Ly (SN 1995, quê Hà Giang), người tình của y.


Các đối tượng trong đường dây của Tuấn "sa cơ"

Ly và Mạnh là người đã trực tiếp đứng ra thuê nhà trọ để “gom” gái bán dâm. Các cô gái sẽ ăn ở tập trung ngay gần các khách sạn, nhà nghỉ lớn trên phố Trần Duy Hưng, còn đôi tình nhân này cùng nhau thuê trọ tận đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Trong tay Mạnh có khoảng 10 gái bán dâm luôn sẵn sàng chờ “điều hàng”. Mạnh tuyển từ 3-4 nhân viên để chụp ảnh, viết bài quảng cáo cho gái mại dâm trên các trang web sex, khiêu dâm. Hàng ngày, Ly dùng hàng chục chiếc điện thoại để nghe điện thoại của khách, thỏa thuận giá cả rồi “điều” gái bán dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn để phục vụ khách. Gái bán dâm trong đường dây của Mạnh có giá “đi khách” là 400 nghìn đồng/lượt và phải cắt lại 150 nghìn đồng phí môi giới bán dâm.

Ngoài ra, mỗi gái bán dâm hàng tháng phải nộp cho Mạnh và Ly từ 3- 4 triệu đồng tiền quảng cáo hình ảnh trên các trang web khiêu dâm.

Sau thời gian theo dõi hoạt động của Mạnh và Ly, chiều ngày 3/10, các mũi trinh sát của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã ập vào nhà nghỉ, bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khách làng chơi cho biết, họ lên các trang mạng khiêu dâm và theo hướng dẫn, gọi vào số điện thoại của Ly để thỏa thuận giá. Sau đó, Ly sẽ “điều” gái bán dâm đến phục vụ theo yêu cầu. Gái bán dâm khai, mỗi ngày họ được Ly “điều” đi phục vụ khách từ 8 đến 10 lượt.

Bắt giữ Mạnh và Ly, lúc này vẫn đang ôm cả chục điện thoại nhận cuộc gọi và điều "hàng", cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K54, nhiều dao kiếm, hàng chục điện thoại, hơn 50 triệu đồng, nhiều máy tính, tài liệu, máy ảnh phục vụ cho việc quảng cáo gái bán dâm trên mạng internet.

Đây không phải là lần đầu tiên, công an quận Cầu Giấy triệt phá đường dây môi giới, quảng cáo mại dâm trên internet cỡ “khủng”.

Cuối tháng 5, đường dây gồm 10 gái mại dâm do “má mì” Nguyễn Thị Thu Hoà (SN 1980, Nghệ An) điều hành đã bị triệt xoá. Thủ đoạn của Hòa là tìm các phòng khách sạn đẹp, sau đó thuê người chụp những hình ảnh gợi cảm của gái bán dâm và viết bài quảng cáo đưa lên mạng để chào mời khách.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy cũng đã triệt phá đường dây tương tự, chuyên môi giới, điều hành gái mại dâm trên mạng Internet. Các đối tượng kiếm tiền bằng cách đăng ảnh và thông tin “quảng cáo” của các cô gái mại dâm lên mạng.

Hai đối tượng bị bắt là Bùi Thị Cúc (24 tuổi, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) là gái bán dâm kiêm luôn vai trò môi giới cho các cô gái khác cùng tham gia đường dây mua, bán dâm và Nguyễn Vũ Túc (22 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) là đối tượng cầm trang mạng internet và chịu trách nhiệm đăng ảnh và thông tin “quảng cáo” về các cô gái bán dâm, trong đó có Cúc.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 12, Đội Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội (Đội 2 - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội) đã bắt Trần Quang Huy (tức Dontran, SN 1980, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; hiện thuê trọ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, “tú ông” này khai nhận, để được chụp ảnh tung lên mạng, mỗi tháng, một gái bán dâm phải trả cho cho y 2 triệu đồng. Với khoảng 20 cô gái đã thuê chụp ảnh, mỗi tháng Huy lĩnh hàng chục triệu đồng.

TP.HCM: Hàng loạt khách sạn, nhà hàng dính tới mại dâm

Ngay từ đầu năm 2014, TP.HCM đã mở cao điểm trấn áp tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, xử lý nhiều điểm nhức nhối về tệ mại dâm.

Đêm 20/3, trinh sát hình sự  kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn Dạ Lan (đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11). Tại đây cơ quan công an bắt quả tang tại 3 phòng có 3 cặp nam nữ hoạt động mua bán dâm. Công an tạm giữ 8 người trong đó có quản lý khách sạn và 1 người có vai trò môi giới là Phạm Thành Trung (SN 1982, trú quận 10) - hành nghề “xe ôm”. Được biết số gái mại dâm trên hoạt động ở các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Đào Duy Từ... (quận 10) với giá đi khách là 400 nghìn đồng/lần. Trung hành nghề “xe ôm” và được các cô gái thuê chở đi khách với tiền công được trả là 100 nghìn đồng/lần. Đêm 20/3, Trung môi giới cho 3 cô gái đi khách với 3 người đàn ông ở khách sạn nói trên thì bị bắt giữ. 

Rạng sáng 21/3 cũng lực lượng trinh sát nói trên đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Hồng Phát (đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11). Qua điều tra xác định, các cô gái bán dâm trong vụ này hoạt động trên đường Lý Thường Kiệt, với giá đi khách là 300 nghìn đồng/lần. Số đối tượng có liên quan đến 2 vụ nói trên được Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Công an quận 11 xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Dương Phương Hiền (SN 1971) quản lý của nhà hàng Hoa Lan (đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận), để lập hồ sơ điều tra hành vi “Tổ chức bán dâm” tại chính nhà hàng do y quản lý.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện nhà hàng Hoa Lan có biểu hiện tổ chức bán dâm nên cử trinh sát theo dõi.

Đến tối 17/10, Công an quận Phú Nhuận kết hợp Đoàn liên ngành 814 của quận này bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng, bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm trong căn phòng trên tầng 4.

Bước đầu các nữ tiếp viên khai mỗi lần khách tới ăn uống, nếu có nhu cầu mua dâm, Hiền chỉ đạo Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1984) đưa khách và tiếp viên lên phòng để mua bán dâm ngay tại nhà hàng. Mỗi lần mua dâm với giá 700.000 đồng, khách còn phải mua bao cao su do Nguyễn Đình Trung (SN 1991) bán với giá 100.000 đồng/cái.

Nhà hàng Hoa Lan được thiết kế 4 tầng với 15 phòng, trong đó 2 phòng trên tầng 4 dùng làm nơi mua bán dâm. Mỗi ngày thường có hơn 20 tiếp viên chuyên phục vụ tại quán.

Lợi dụng công việc lễ tân của mình, Kiên đã cùng một số nhân viên khác đưa gái mại dâm vào khách sạn cho khách.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, 0h30 cùng ngày, trinh sát Đội Phòng ngừa tệ nạn mại dâm- cờ bạc thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Sảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Thanh Minh, bắt quả tang 1 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bước đầu công an đã làm rõ đối tượng tổ chức mại dâm là Lê Đình Kiên (SN 1987, trú tỉnh Nghệ An, tạm trú quận 7).

Được biết, Kiên từng là nhân viên bảo vệ nhưng từ đầu tháng 10/2014 đã được chuyển sang làm lễ tân cũng của khách sạn Thanh Minh. Lợi dụng vị trí này, Kiên cùng 2 bảo vệ khác của khách sạn là Phú, Viễn kết nối với các đối tượng chăn dắt gái như: Đặng, Dương, Tuyền… nhằm đưa gái đến khách sạn Thanh Minh và một số khách sạn khác trên địa bàn quận 1 phục vụ nhu cầu “vui vẻ” cho khách lưu trú.

Mức giá các đối tượng thu của khách mỗi lần mua dâm là 1 triệu đồng; trong đó Kiên thu hoa hồng 50% để ăn chia với Phú hoặc Viễn, tuỳ vào ca trực của mỗi người. 500.000 đồng còn lại, gái mại dâm phải chi hoa hồng cho các đối tượng chăn dắt hết 1/2 và chỉ hưởng được 250.000 đồng.

Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ khách nước ngoài

Rạng sáng 15/10, hơn 100 trinh sát đến từ nhiều đơn vị thuộc công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra một khách sạn ở đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai nam giới mua dâm là người nước ngoài.

Từ lời khai của khách, các trinh sát chia thành 3 mũi tiếp tục kiểm tra nhà hàng Sinobar, Hai Chị Em (cùng ở đường Đông Du) và Nhịp Điệu (ở  đường Thi Sách). Tại đây, lực lượng chức năng thu nhiều sổ sách ghi chép hoạt động mua bán dâm. 34 người được cho có liên quan bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đồng chủ nhà hàng Sinobar là Nguyễn Thị Ngọc Loan (38 tuổi) và Nguyễn Thị Nguyệt Lan (33 tuổi) khai nhận mở nhà hàng này cho tiếp viên bán dâm.

Các tú bà tại cơ quan điều tra

Theo lời khai của Loan và Lan, nhà hàng chỉ nhận những tiếp viên xinh đẹp, biết tiếng Anh để giao tiếp với khách nước ngoài. Đặc biệt, những tiếp viên được nhận vào làm phải có “tửu lượng” khá và biết chiều chuộng, phục vụ khách khi có nhu cầu.

Hàng ngày, nhà hàng Sinobar hoạt động từ 17h chiều đến 3h sáng ngày hôm sau. Trong nhà hàng luôn có sẵn từ 7-10 tiếp viên ăn mặc mát mẻ tiếp khách. Những chân dài này làm không lương, chỉ được nhận tiền “bo” và tiền bán thân những lần đi khách. 

Theo quy định, các tiếp viên sau khi bán dâm phải nộp cho chủ nhà hàng từ 400-600.000 đồng/lần. Trung bình Loan và Lan thu lợi bất chính từ việc mua bán dâm của các nữ tiếp viên với số tiền hơn 30 triệu đồng/người/tháng. 

Ngoài sở hữu nhà hàng trên, Loan còn hùn vốn với Nguyễn Thị Kim (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Hiền (36 tuổi, ngụ quận 1) để mở nhà hàng Nhịp Điệu. Hình thức hoạt động ở đây giống như quán Sinobar.

Để có nguồn tiếp viên phong phú phục vụ cho khách, hai nhà hàng này thường xuyên trao đổi “đào” cho nhau. Riêng nhà hàng Hai Chị Em, công an xác định chủ kinh doanh là Phạm Thị Hoa (32 tuổi, ngụ quận 1). Cách kiếm tiền tại nhà hàng Hai Chị Em cũng tương tự 2 nhà hàng trên là từ gái bán dâm. Tại đây Hoa cũng quy định giá bán dâm là 100 USD/lượt và Hoa thu tiền hoa hồng từ gái là 600 ngàn đồng/lần.

Được biết, để khám phá đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ người nước ngoài này, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án từ tháng 8/2014 mới triệt phá thành công.

Lại thêm vụ hoa khôi, người mẫu bán dâm “nghìn đô”

Sáng 3/11, nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an xác nhận, đơn vị này vừa bóc gỡ một đường dây gái gọi cao cấp với sự tham gia của một số người mẫu, hoa khôi.

Đối tượng Hoàng "mẫu" tại cơ quan điều tra

Theo đó, chiều 2/11, tại một khách sạn ở Hải Phòng, lực lượng trinh sát C45 đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm. Đáng chú ý, một trong hai đối tượng bán dâm từng là hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp.

Lực lượng C45 làm rõ những đối tượng bán dâm này nằm trong đường dây gái gọi cao cấp do Nguyễn Văn Hoàng (còn gọi là Hoàng “mẫu”, 33 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) cầm đầu.

Hoàng "mẫu" bị bắt giữ khi đang ngồi dưới sảnh khách sạn chờ ăn chia tiền môi giới.

Thông tin ban đầu, Hoàng là đối tượng không nghề nghiệp nhưng lại có mối quan hệ rộng với giới người mẫu, ca sĩ, hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp.

Lợi dụng mối quan hệ này, Hoàng đã tuyển chọn những cô gái xinh đẹp, hám lợi, trong đó có nhiều người là người mẫu, hoa khôi để tổ chức bán dâm cho các đại gia với giá từ 300-500 USD/lượt “tàu nhanh”, qua đêm là 1.500 USD.

Hoàng còn tổ chức môi giới mại dâm dưới hình thức “sex tour”. Mỗi đợt đi "sex tour", khách hàng có thể phải trả chi phí lên tới cả chục ngàn USD.

Hơn 20 sinh viên tham gia đường dây mại dâm tại Nghệ An

Giữa tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá một đường dây mại dâm có sự tham gia của nhiều sinh viên.

Theo đó, ngày 18/11, tại Khách sạn P.H, phường Hà Huy Tập, các lực lượng chức năng TP Vinh đã bắt quả tang 4 đối tượng đang mua bán dâm gồm: Trương Thị H. (SN 1993, trú tại huyện Quỳ Hợp), Trần Thị N. (SN 1990, trú tại huyện Diễn Châu) cùng 2 khách mua dâm ở tỉnh Hà Tĩnh và TP Vinh.

Đấu tranh mở rộng, Công an TP Vinh đã bắt Nguyễn Thị Hoài (SN 1983) trú tại khối 17, phường Hưng Bình về hành vi môi giới mại dâm.

Bước đầu Hoài khai nhận, trong đường dây của ả có hơn 20 gái bán dâm, chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Vinh.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã triệt xoá một đường dây nữ sinh bán dâm do Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Kiều thường móc nối, dụ dỗ một số nữ sinh viên có nhan sắc nhưng mải chơi tham gia đường dây mại dâm do mình lập ra. Trong đường dây còn có Hoàng Duy Bổng (46 tuổi) và Bùi Xuân Thành (46 tuổi) là nhân viên khách sạn lớn tại Vinh.

Top