Đầy lùi tội phạm ma tuý tại Lóng Sập

15/02/2019 11:02

Xã Lóng Sập là xã vùng biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phía Tây Nam giáp với khu hành chính Pa Háng, Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tuyến biên giới này được xem là tuyến trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh Sơn La với nhiều loại hình tội phạm.

Chiến sĩ đồn Biên phòng Lóng Sập tuần tra bảo vệ biên giớ. Ảnh: Internet

Xã Lóng Sập có 14 bản, trong đó có 8 bản Mông nằm trên dọc đường biên giới, có 6 bản Thái. Tuyến biên giới quốc gia thuộc địa bàn xã chạy dài gần 20 km trên nhiều địa hình phức tạp, toàn xã có 7 bản nằm giáp với nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới giữa 2 nước.

Việc tự lấy chồng gả vợ giữa nhân dân 2 bên biên giới và mối quan hệ thân tộc đã từ lâu đời giữa nhân dân hai bên khiến ý thức tự phát, tự do qua lại biên giới trái phép của nhân dân còn tồn tại và khó khăn khá phổ biến. Những điều đó khiến các đối tượng tội phạm thường lợi dụng để qua lại biên giới gây khó khăn cho hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm. Tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn xã còn nhiều dẫn đến tình trạng các loại tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Bên cạnh đó, trình độ nhận thức của quần chúng nhân dân về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước còn hạn chế, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông; lợi nhuận lớn từ buôn bán ma túy đem lại khiến hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp, thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tại địa bàn xã. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân địa bàn còn gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ và nhận thức của người dân, nên việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước chưa đạt hiệu quả cao.

Theo UBND xã Lóng Sập, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tận dụng lợi thế là địa bàn có Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đứng chân, trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Đảng ủy, UBND xã Lóng Sập đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành chức năng, đặc biệt là Công an xã tăng cường làm tốt công tác phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập.

UBND xã đề ra kế hoạch phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hai bên biên giới cùng nhau đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Xã Lóng Sập và Đồn Biên phòng cửa khẩu thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin lẫn nhau phục vụ đắc lực cho các hoạt động phòng chống các loại tội phạm. Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã thường xuyên tổ chức các đội công tác tuần tra mật phục, hỗ trợ cho xã xử lý các vụ việc về an ninh trật tự. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên, cấp ủy, chính quyền của xã đã chỉ đạo Ban Công An, Ban Chỉ Huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng chức năng của Đồn Biên phòng cử khẩu Lóng Sập tuần tra, mật phục và bắt quả tang 60 vụ, 83 đối tượng phạm tội ma túy.

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần làm giảm hoạt động của nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán các chất ma túy trên biên giới và các đối tượng bán lẻ ma túy tại địa bàn xã, đồng thời giải quyết nhiều vụ việc liên quan về an ninh trật tự hiệu quả đã giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên việc hoạt động đấu tranh trên địa bàn xã hiện nay không còn điểm bán lẻ về ma túy, việc kết hôn qua biên giới cũng giảm đáng kể, trên địa bàn xã không có tình trạng di cư tự do, truyền và học đạo trái phép…

Theo Trung tá Nguyễn Danh Tuệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, tuyến biên giới qua Lóng Sập được xem là tuyến trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh Sơn La với các loại hình tội phạm như: Tội phạm về an ninh trật tự, tội phạm về buôn bán người, tội phạm trốn truy nã, tội phạm về xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm về ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới có vũ khí. Đặc biệt, các loại tội phạm ở khu vực biên giới luôn có tư tưởng chống người thi hành công vụ, chống đối một cách quyết liệt.

Đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đồng Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập. Trong năm 2018, Đồn đã triệt phá 30 vụ án, bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Trong đó, đáng chú ý là Chuyên án 006A bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin và 36 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đơn vị tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế. Hiện tại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đang giúp dân trồng được 3,6 ha chanh leo để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đồn nhận đỡ đầu, hỗ trợ 17 học sinh với mức hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng/em...

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và Đảng ủy, UBND xã Lóng Sập tăng cường phối hợp hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm vượt biên trái phép.

Top