Công an Hà Nội tập trung đánh chặn tội phạm ma túy

23/05/2019 08:48

Chiều 22/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”.

Hội nghị đã thống nhất các biện pháp quyết liệt đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội, cùng dự hội nghị.

Báo cáo sơ bộ tình hình công tác điều tra, khám phá các vụ án ma túy trên địa bàn TP. Hà Nội các tháng đầu năm 2019, Thượng tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội cho biết, Công an Thành phố đã phát hiện, điều tra khám phá 1.736 vụ, bắt giữ 1.927 đối tượng; trong đó khởi tố 1658 vụ án với 1.927 bị can; tang vật thu giữ gần 86 kg ma túy các loại.

Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chức năng đã lập hồ sơ đưa trên 500 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; vận động cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện của thành phố 948 trường hợp.

Thiếu tướng Phạm Văn Các ghi nhận và biểu dương kết quả của Công an Hà Nội trong thời gian qua trên lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm về ma túy. Đồng chí Cục trưởng cũng đã khái quát tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên toàn quốc, từ đó nhấn mạnh, mong muốn trước diễn biến “nóng”, phức tạp của tội phạm ma túy, Công an Hà Nội tiếp tục phát huy kết quả đạt được; chủ động, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong  công tác phòng ngừa, đấu tranh giải quyết triệt để các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy, trên tinh thần tập trung đánh trúng, đánh mạnh để ngăn chặn tận gốc các "đầu nậu", trùm tội phạm ma túy.

Thay mặt Ban Giám đốc bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đối với Công an Hà Nội trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng khẳng định toàn lực lượng Công an Hà Nội sẽ chủ động, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, để ngăn chặn và phòng chống tội phạm ma túy, Công an thành phố đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố.

Thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, các đơn vị, địa bàn đã tích cực, sáng tạo xây dựng, triển khai nhiều chuyên đề về phòng, chống tội phạm ma túy; kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn mới, những bất cập trong quy định của pháp luật để tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc có văn bản kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm, vi phạm.

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của tội phạm, vi phạm về ma túy, Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-CAN-PC04 ngày 14/5/2019 về mở đợt cao điểm tập trung tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy (từ ngày 15/5/2017 đến 30/6/2019); Kế hoạch đã được triển khai tới các đơn vị, lực lượng trong Công an Thành phố.

Phó Giám đốc - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các quận, huyện quyết liệt, tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 154; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”.

Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, quản lý nhân hộ khẩu, từ đó chủ động phát hiện, khắc phục sơ hở, không để tội phạm lợi dụng thực hiện mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc, tổ chức điều tra các chuyên án, vụ án về ma túy. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng lưu ý phải chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố; đề xuất ký kết quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội với Công an các tỉnh trọng điểm về ma tuý để tăng cường thực hiện tốt trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma tuý.

Top