Công an Đồng Nai phối hợp phá chuyên án ma túy lớn

01/08/2020 10:41

Ngày 31/7, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, phá chuyên án ma túy lớn hoạt động trên nhiều tỉnh, thành, trong đó có địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó tối 30/7, thực hiện kế hoạch triệt phá chuyên án ma túy của C04, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bố trí lực lượng bất ngờ ập vào nhà của một đối tượng trong đường dây ma túy (đóng tại phường Hóa An, TP.Biên Hòa) để kiểm tra, bắt giữ.

Tại đây, qua công tác khám xét, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 19 bánh (nghi heroin) và 8 kg (nghi ma túy đá) được đối tượng “ngụy trang” trong các gói giống trà và cất giấu vào tủ đồ

Ngay trong đêm, lực lượng trinh sát tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại đang lẫn trốn. Đến khoảng 10 giờ ngày 31/7, lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng này khi đang lẫn trốn tại H.Định Quán. Đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết, một trong hai đối tượng bị bắt giữ tại Đồng Nai là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành khác mà Bộ Công an đang điều tra.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, thời gian qua, từ công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán ma túy với quy mô lớn, có liên quan đến nhiều tỉnh, thành và cả từ nước ngoài. Trước thông tin đó, Công an tỉnh đã báo cáo với lãnh đạo Cục C04 để phối hợp. Qua rà soát, xác định đây cũng là những đối tượng nằm trong chuyên án mà Cục C04 đang điều tra.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh cùng phối hợp với Cục C04 để điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng trong chuyên án này. Trong đó, một số đối tượng hoạt động tại địa bàn Đồng Nai được giao cho Công an tỉnh tổ chức rà soát nắm tình hình để bắt giữ.

Đến tối 30/7, khi các mũi trinh sát của Cục C04 phối hợp với Công an TPHCM quyết định bắt giữ các đối tượng liên quan tại khu vực TPHCM, thì tại Đồng Nai, lực lượng trinh sát cũng được lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, các đối tượng trong đường dây này đã vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Campuchia đưa vào địa bản các tỉnh, thành: TPHCM, Đồng Nai…để tiêu thụ.

* Hai đối tượng vận chuyển ma túy chống trả cảnh sát để tẩu thoát

Ngày 31/7, Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào ngày 30/7, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Công an huyện Kỳ Sơn cùng Ban Công an xã Nậm Cắn, Phà Đánh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phá thành công chuyên án.

Lực lượng chức năng bắt 2 đối tượng Kha Văn Thắt (SN 1988, trú tại bản Kèo Lực 3, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) và Lữ Văn Khăm (SN 1973) cùng trú tại xã Phà Đánh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1.000 viên ma tuý tổng hợp. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt bằng dao nhọn hòng tẩu thoát. Tuy nhiên các chiến sỹ đã bắt gọn các đối tượng và thu toàn bộ tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 8 giờ ngày 30/7/2020, Kha Văn Thắt  đang ở nhà thì ông Kha Văn Phăn (bố của Thắt) đến đưa số tiền 14 triệu đồng để nhờ mua ma túy. Thắt đồng ý, sau đó gọi điện thoại rủ thêm Lữ Văn Khăm cùng đi.

Hai người điều khiển xe máy đến bản Piêng Phô, xã Phà Đánh thì gặp một người đàn ông dân tộc Mông không quen biết rồi mua của người này 5 túi ma túy tổng hợp. Mua được ma túy, Khăm điều khiển xe máy chở Thắt quay về thì bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang thu giữ số tang vật trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục làm rõ.

* Nằm viện vẫn 'ôm' ma túy trong người để sử dụng dần

Sáng 1/8, thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, Công an phường Thanh Sơn vừa phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện Việt Nam Thụy Điển tổ chức tuần tra khu vực tuần tra trong khuôn viên bệnh viện và phát hiện một bệnh nhân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả cuộc tuần tra khá bất ngờ khi phát hiện 1 bệnh nhân đang nằm điều trị tàng trữ chất ma túy.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/7, tổ công tác của Công an phường Thanh Sơn phát hiện người mặc trang phục bệnh nhân là đối tượng đang có quyết định chờ thi hành án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã đến phòng 6, Khoa Bệnh nhiệt đới nơi bệnh nhân đang điều trị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra.

Tại đây, Tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 2,506g bột màu trắng đựng trong túi nilon của Nguyễn Văn Hà (SN 1980, trú tại tổ 12, khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Qua đấu tranh, Hà khai nhận số bột trên là heroin được đối tương này mua về để sử dụng dần. Nguyễn Văn Hà từng có 3 tiền án và đang có quyết định chờ thi hành án tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an phường Thanh Sơn đã lập biên bản phạm tội quả tang và bàn giao đối tượng cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Uông Bí để xử lý theo quy định.

Top