Colorado (Mỹ) thất thu 21,5 triệu USD thuế cần sa

11/09/2014 13:40

Sau khi cần sa được hợp thức hóa ở Colorado, cử tri tại đây được chính quyền tiểu bang cần sa sẽ đem lại 33.5 triệu đô la tiền thuế cho ngân quỹ nhưng dự báo chỉ là kỳ vọng. Tiểu bang Colorado đã không đạt được chỉ tiêu thu thuế cần sa như dự kiến.

Tại Colorado, thuế bán hàng 2,9% và thuế tiêu thụ cần sa 10%. Thêm vào đó, thuế tiêu thụ đặc biệt 15% trên giá thị trường trung bình của cần sa bán lẻ. Tổng cộng, bán lẻ cần sa hợp pháp bị đánh thuế là 27,9%.

Giới phân tích giải thích rằng, người sử dụng cần sa vẫn mua hàng ở thị trường đen. Theo ước lượng của Marijuana Policy Group, chỉ 60% số người muốn dùng cần sa tại Colorado sẽ mua qua hệ thống hợp pháp.

Nguyên nhân lớn là vì thuế và lệ phí quá cao đối với cần sa hợp pháp. Bán lẻ cần sa hợp pháp bị đánh thuế hơn 27%, vì vậy rẻ hơn nhiều nếu mua cần sa tại chợ đen.

Hơn nữa, có nhiều cách để những người hút cần sa không phải trả thuế. Một số người được phép mua theo chương trình cần sa y tế và sau đó bán lại bất hợp pháp cho người khác. Ngoài ra, công dân trên 21 tuổi có thể trồng 6 chậu cần sa để dùng – nếu thành phần này bán cần sa ra chợ đen, quỹ thuế thất thu.

Cần sa dược liệu bán với giá rẻ hơn cần sa giải trí khoảng 2.9%, giá mỗi ounce lần lượt là 200 đô la và 220 đô la.

Top