Colorado: Gia tăng số người vô gia cư sau khi hợp pháp hóa cần sa

29/07/2014 15:02

Đầu năm 2014, tiểu bang Colorado đã đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành nơi đầu tiên trên thế giới cho phép mở cửa hàng bán cần sa hợp pháp. Tuy nhiên, qua 6 tháng, các tổ chức từ thiện cho biết họ đang đối phó với lượng người vô gia cư trẻ, nhiều người trong số họ sử dụng cần sa.

Cần sa được hợp pháp hóa tại bang Washington, Colorado (Mỹ)

Hợp pháp hóa cần sa của Colorado đã dẫn đến sự gia tăng số lượng người trẻ sống trên đường phố.

Kendall Rames, Phó Giám đốc Urban Peak - một tổ chức ứng phó với sự gia tăng đô thị (chuyên cung cấp thức ăn, chỗ ở và các dịch vụ khác cho những người vô gia cư trong độ tuổi từ 15 đến 24), cho hay "Trong số những đứa trẻ sống trên đường phố phần lớn chúng ở đây vì “cỏ”.

Các quan chức địa phương cho biết, nơi trú ẩn cho nam độc thân ở thủ phủ Denver phục vụ trung bình 225 người mỗi đêm vào mùa hè năm ngoái, nhưng mùa hè này, con số lên đến 300 người mỗi đêm, trong đó gia tăng số lượng người có độ tuổi từ 18-25 tuổi.

Một cuộc khảo sát cho thấy, hơn một phần tư của sự gia tăng có liên quan đến cần sa, bao gồm cả những người chuyển tới tiểu bang với hy vọng sẽ tìm được việc làm trong ngành công nghiệp cần sa.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy trung bình 10 tấn thuốc đang được bán ra mỗi tháng và dự kiến tiểu bang sẽ thu 184 triệu đô la từ thuế cần sa trong năm đầu tiên.

Kể từ khi luật được thực hiện, hàng chục cửa hàng đã cho cần sa vào bánh, kẹo, đồ uống… Các bệnh viện ở Denver cho biết họ đang phải điều trị ngày càng nhiều số trường hợp vô tình ăn phải cần sa cũng như sử dụng cần sa liều mạnh.

Cảnh sát địa phương cho hay họ phải ra lệnh dừng các phương tiện giao thông di chuyển trên đường nhiều hơn vì tình trạng lái xe dưới ảnh hưởng của hút cần sa.

Tuy nhiên, theo số liệu của chính quyền tiểu bang, Colorado đã chứng kiến ​​sự sụt giảm tội phạm đáng kể. Vụ giết người ở Denver đã giảm hơn 60% kể từ tháng 1. Từ tháng 1- 4/2014, tội phạm bạo lực khác cũng giảm, bao gồm số lượng các vụ cướp - đã giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2013, và các cuộc tấn công đã giảm 3,7&.

Một cuộc khảo sát của YouGov phát hành hồi đầu tháng 7 cho thấy 61% người Mỹ ủng hộ quyết định của Colorado để hợp pháp hóa ma túy và sẽ ủng hộ sự thay đổi trong pháp luật Liên bang của họ (hiện nay theo luật của Liên bang chưa cho phép hợp pháp hóa cần sa).

Top