Có thể dập tắt mối đe dọa đại dịch AIDS vào năm 2030

21/11/2014 14:29

Một kế hoạch 5 năm sẽ được tiến hành nhanh chóng nhằm dập tắt mối đe doạ của đại dịch AIDS trên toàn cầu vào năm 2030.

Chủ tịch UNAIDS Michel Sidibe (trái) và diễn viên Charlize Theron (phải) tại sự kiện công bố báo cáo hằng năm về đại dịch AIDS ngày 19/11 - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo mới đây về tình hình dịch bệnh AIDS thường niên của Liên Hợp Quốc, kế hoạch bao gồm các mục tiêu quan trọng đang được đặt ra để giúp cả thế giới nhanh chóng ngăn chặn 28 triệu ca nhiễm mới virus HIV vào năm 2030. Tiến tới việc kết thúc mối đe doạ của căn bệnh thế kỉ trên toàn cầu.

Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đưa ra là 90-90-90. Có nghĩa 90% người nhiễm HIV biết mình nhiễm HIV, 90% người nhiễm HIV được chữa trị và 90% trường hợp chữa trị có tác dụng khi kiềm chế được số lượng virus trong người bệnh ở mức thấp nhất.

Bên cạnh đó, mục tiêu khác của kế hoạch này là giảm số người nhiễm mới mỗi năm xuống còn 89% trên toàn thế giới.

UNAIDS cho biết, hiện vẫn chưa có cách ngăn ngừa loại virus HIV. Tuy nhiên, nguy cơ chuyển sang giai đoạn AIDS sẽ được đẩy lùi đáng kể nếu người nhiễm HIV tuân thủ phác đồ điều trị bằng thuốc kháng retrovirus (ARV).

Đại dịch AIDS bắt đầu từ cách đây 30 năm và đã giết đến 40 triệu người trên toàn thế giới. UNAIDS ước tính đến tháng 6/2014 có 13,6 triệu người trên toàn thế giới đang dùng thuốc ARV để điều trị HIV, tăng đáng kể so với con số 5 triệu người dùng thuốc vào năm 2010.

Theo báo cáo của UNAIDS, năm 2013, cả thế giới có 35 triệu người đang sống chung với virus HIV; 2,1 triệu ca nhiễm mới virus HIV và 1,5 triệu người khác chết vì bệnh AIDS. Tỉ lệ ca nhiễm mới virus HIV hàng năm giảm 38% kể từ năm 2001 và tỉ lệ người chết vì bệnh AIDS đã giảm 35% kể từ năm 2005.

Top