Chuyến hàng 30 bánh heroin của ông “trùm” ma túy

20/10/2018 16:10

“Khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, chiếc ô-tô 4 chỗ giảm tốc độ, bật xi-nhan dừng lại, hai đối tượng trong xe định đạp cửa, tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát ập vào khống chế. Kiểm tra trong cốp xe, lực lượng Công an thu giữ 30 bánh heroin. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Ích (1977) và Nguyễn Đình Hợi (1984, cùng trú xã Hạnh Lâm, H. Thanh Chương, Nghệ An), một trinh sát tham gia đánh án thuật lại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng thành tích xuất sắc cho lực lượng phá án.

Nguyễn Ngọc Ích là đối tượng hình sự cộm cán và có “máu mặt” trong giới buôn hàng trắng. Ích sống ở địa bàn giáp biên giới Việt - Lào nên có nhiều mối quan hệ với các đối tượng buôn bán ma túy bên kia biên giới. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ ma túy ở các tỉnh miền Nam rất lớn nên Ích thiết lập một đường dây mua bán ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào TPHCM tiêu thụ. Để điều hành đường dây này, Nguyễn Ngọc Ích xây dựng một hệ thống  “chân rết” dày đặc trong và ngoài tỉnh, sẵn sàng “bọc lót” cho nhau khi thấy “động”. Với phương thức hoạt động kín kẽ, tinh vi, manh động và liều lĩnh, Ích tỏ ra rất lọc lõi khi đối phó với lực lượng chức năng.

Trước những thông tin thu thập được từ đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Ngọc Ích cầm đầu, Công an huyện Thanh Chương và Trạm CSGT Diễn Châu, Đội CSGT 1.46 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh thông tin. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Giám đốc và lãnh đạo Phòng CSGT, Trạm CSGT Diễn Châu thành lập Tổ công tác phối hợp Đội TTKS 1.46 nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, làm rõ.

Bên cạnh đó, Công an huyện Thanh Chương đã cử các trinh sát vào cuộc điều tra, xác minh nhân thân ông “trùm” Nguyễn Ngọc Ích. Sau một thời gian theo dõi, bám sát, tổ công tác đã nắm được quy luật hoạt động cũng như mọi di biến động của Nguyễn Ngọc Ích và đồng bọn. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Ích là đối tượng có thâm niên trong giới buôn hàng trắng nên luôn tỏ ra rất sành sỏi trong việc đối phó với lực lượng Công an. Thời gian Ích có mặt tại địa phương rất hiếm hoi, đây là một trong những khó khăn cho lực lượng phá án.

Nguyễn Ngọc Ích và Nguyễn Đình Hợi...

Ngày 14/10, sau một thời gian bám sát theo dõi, tổ công tác nhận được nguồn tin vô cùng quan trọng rằng, Nguyễn Ngọc Ích và đồng bọn đang chuẩn bị giao dịch một chuyến “hàng” lớn từ Lào tuồn về địa bàn Nghệ An và mang đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Các lực lượng tham gia đánh án lập tức họp bàn đề ra phương án phối hợp bắt giữ. Trong đó, Công an huyện Thanh Chương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vũ khí, phối hợp đồng bộ với Tổ công tác, triển khai và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm bám sát đối tượng. Trạm CSGT Diễn Châu và Đội CSGT 1.46 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An chia làm nhiều mũi TS làm nhiệm vụ chốt chặn trên các ngả đường mà các đối tượng có thể lợi dụng địa hình rừng núi để bỏ trốn, tẩu tán tang vật. Ngoài ra, khi di chuyển trên QL46 sẽ có đông phương tiện người dân tham gia giao thông nên việc đảm bảo an toàn cho người dân cũng được tổ công tác tính toán kỹ lưỡng.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 15/10, tin từ cơ sở cho hay chiếc ô-tô “thồ hàng” mang BKS 37A-464.37 vừa xuất phát từ H. Thanh Chương theo QL46 xuôi theo hướng TP Vinh. Khoảng 7 giờ cùng ngày, khi đến địa phận xã Vân Diên (H. Nam Đàn), tín hiệu phá án được phát ra, Tổ CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy hiệu lệnh của CSGT, tài xế ô-tô giảm tốc độ và bật xi-nhan dừng xe theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi chiếc xe chưa kịp dừng hẳn, đối tượng trong xe tung cửa, định tháo chạy. Tuy nhiên, các mũi trinh sát nhanh chóng ập vào, tóm gọn 2 đối tượng. Kiểm tra cốp xe ô-tô, các trinh sát thu được 1 chiếc ba lô đựng 30 bánh heroin. Ngay sau đó, hai đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để đấu tranh. Tại đây, hai đối tượng khai nhận là  Nguyễn Ngọc Ích (1977) và Nguyễn Đình Hợi (1984).

...cùng tang vật 30 bánh heroin.

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận, Ích là đối tượng cầm đầu, còn Hợi tham gia với vai trò lái xe. Số lượng 30 bánh heroin trên được Ích mua từ một “đối tác” người Lào. Nếu chuyến hàng này trót lọt sẽ được Ích vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ghi nhận thành tích xuất sắc này, chiều 15/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong vụ án. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương chiến công xuất sắc của Phòng CSGT và Công an huyện Thanh Chương.

Đây được xem là vụ án có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay do Phòng CSGT và Công an huyện Thanh Chương phối hợp bắt giữ. Sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện các đối tượng và tang vật được bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

 
 
Top