Chuỗi hành trình triệt phá gần 1 tấn ma tuý đá xuyên quốc gia

22/03/2019 13:26

Sau gần nửa năm lần theo dấu vết đường dây ma túy xuyên quốc gia, với 3 giai đoạn phá án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) đã tóm gọn ông “trùm” của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Tổng số ma túy của đường dây này bị thu giữ được lên đến gần 1 tấn.

Lần lượt đàn em sa lưới

Chiều 12/10/2018, tổ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện ô tô bán tải chạy hướng Bắc - Nam vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này 2 người đàn ông trên ô tô vùng chạy vào rừng bạch đàn sát quốc lộ.

Kiểm tra xe bán tải, Cảnh sát phát hiện nhiều bao tải màu xanh, đựng chất bột màu trắng dạng tinh thể, nghi là ma túy tổng hợp dạng “đá”. Kiểm tra số hàng trên xe phát hiện có 12 bao tải, tổng trọng lượng là 308 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”. Sau nhiều giờ truy lùng trong rừng sâu, công an bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào, tuổi đời còn rất trẻ. Nam thanh niên khai nhậnvận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau khi triệt phá được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng đặc biệt lớn, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây.

Mở rộng điều tra, lần theo dấu vết các đối tượng, các trinh sát nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu chỉ đạo vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam rồi tiếp tục đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

Sau 4 tháng củng cố lại đường dây, đầu tháng 2/2019, các trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển một chuyến hàng số lượng lớn, Cục C04 huy động lực lượng, phối hợp cùng 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chức năng chuẩn bị thời cơ phá án.

Rạng sáng 17/2/2019, Cục C04 bắt giữ đối tượng Vang Cheyang Briachear, sinh năm 1994, quốc tịch Lào, thu giữ vật chứng 278 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”. Lần lượt những đàn em của ông “trùm” sa lưới.

Công an bắt giữ đối tượng trong đường dây tại “kho” ma túy ở quận Bình Tân

Ông "trùm" lộ diện

Nhận trái đắng sau hai chuyến hàng lớn, tưởng rằng ông “trùm” chột dạ lui về án binh, bất động. Nhưng không. Ông “trùm”người Trung Quốc tiếp tục xây dựng đường dây, tính toán lại các phương án chuyển ma túy, lần này đối tượng lựa chọn cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum là nơi nhập ma túy từ bên kia biên giới.

Để thu thập thông tin về đường dây, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục C04 trực tiếp cử hàng chục trinh sát tinh nhuệ, đi khắp các tỉnh thành từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắc Nông, TPHCM, Bình Dương… để thu thập thông tin về các đối tượng.

Sau gần hai tháng lăn lộn khắp các tỉnh thành, Ban chuyên án đã dựng lên được đường dây, chân dung ông “trùm” hé lộ. Theo đó, cầm đầu đường dây là Wu Heshan, sinh năm 1963, quốc tịch Trung Quốc. Ông “trùm” có một công ty may mặc ở TPHCM, đứng tên nhân tình để ngụy trang, nhưng chẳng mấy khi có hoạt động sản xuất buôn bán. Trong khi đó khu xưởng lại được canh gác, bảo vệ 24/24h.

Từ tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án xác định ngày 19/3/2019Wu Heshan chỉ đạo các đối tượng Thào A Dơ, Thào Nở Páo và Lý A Vừ sử dụng xe ô tô vận chuyển khoảng 300 kg Methamphetamine từ cửa khẩu Bờ Y về TPHCM giao cho Huang Zai Wen, sau đó các đối tượng sẽ ngụy trang giấu trong các container hạt nhựa để vận chuyển đi Đài Loan – Trung Quốc.

Xác định thời cơ đến, Ban chuyên án quyết định tổ chức phá án, tóm gọn cả đường dây. Trực tiếp Thiếu tướng Phạm Văn Các bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo phá án.

Ban Chuyên án đã thành lập 7 tổ công tác, với gần 300 cán bộ chiến sĩ, tham gia giám sát tại 4 địa điểm nghi vấn nơi cất giấu ma túy và giám sát di biến động của các đối tượng trong đường dây.

Khoảng 9h ngày 19/3/2019, Thào A Dơ, Thảo Nở Páo, Lý A Vừ sử dụng xe ô tô Toyota bán tải, biển kiểm sát 51D-282.97 từ cửa khẩu Bờ Y đi về TPHCM. Sau một đêm nghỉ tại Bình Phước, các đối tượng tiếp tục lái xe ô tô đi về TPHCM.

Khoảng 13h35 ngày 20/3/2019, khi xác định các đối tượng đang giao - nhận ma túy, các mũi trinh sát đồng loạt khống chế bắt giữ các đối tượng và đồng loạt kiểm soát, triển khai khám xét tại 04 địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy.

Tại  kho số 5A, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Bắt quả tang 04 đối tượng Huang Zai Wen, SN 1967, quốc tịch Trung Quốc; Thào A Dơ, SN 1982, ở Điện Biên; Thào Nở Páo, SN 1974, ở Đắk Nông; Lý A Vừ, ở Đắk Nông. Vật chứng thu giữ khoảng 300 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật, tài sản có liên quan. Ban Chuyên án bắt giữ thêm 9 đối tượng khác trong đường dây.

Kết quả, sau khi triệt phá đường dây, bắt giữ được ông trùm, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 900 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”. Nếu số ma túy này lọt ra thị trường sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho xã hội.

Hiện C04 đang thụ lý, điều tra vụ án, tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, sau một thời gian tập trung đánh mạnh với tội phạm ma túy tuyến Tây Bắc, các đối tượng chuyển hướng hoạt động phạm tội ma túy sang khu vực Bắc miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt phức tạp là tại biên giới các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum…

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an,để kéo giảm tội phạm ma túy phải  đánh cả đường dây, bắt giữ các ông “trùm”, thời gian qua Cục C04 đã triển khai nhiều chuyên án, triệt phá được cả đường dây, bắt giữ được ông “trùm”.

Sau hơn hai tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công 11 chuyên án lớn, bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và triệt phá được cả đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết quả đã bắt giữ được 39 đối tượng, thu giữ 433 bánh heroin (gần 150kg); 576 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Top