Chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập về LGBT tại Mỹ

20/08/2014 13:18

Viện bảo tàng quốc gia Smithsonian (Mỹ) vừa công bố sẽ trưng bày bộ sưu tập mới về những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), với mục tiêu giúp cộng đồng hiểu và cởi mở hơn với LGBT.

Viện Bảo tàng Smithsonian (trực thuộc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hoa Kỳ). Nguồn: Usainaday.com

Hàng trăm hình ảnh, các hiện vật, tài liệu ghi lại lịch sử và các sự kiện, các nhân vật liên quan đến LGBT sẽ được đưa vào bộ sưu tập này.

Các tài liệu, vật phẩm của bộ phim sitcom “Will and Grace” với nội dung về những người đồng tính trình chiếu trên kênh NBC từ năm 1998 đến 2006 sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập mang tính lịch sử này.

Bộ sưu tập sẽ nhận được một cây vợt tennis của cựu cầu thủ chuyên nghiệp Renee Richards, người đã được Tòa án tối cao New York cho phép chuyển đổi giới tính sau khi cô đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ mở rộng vào năm 1975. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt tại thời điểm đó. 

Tay vợt Renee Richards. Nguồn: ESPN

Trong các hiện vật còn có hộ chiếu ngoại giao của Đại sứ David Huebner, đại sứ Mỹ đồng tính đầu tiên, tài liệu từ một trung tâm cộng đồng đồng tính ở Baltimore, bộ sưu tập ảnh của Patsy Lynch và Silvia Ros nói về các hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của những người đồng tính.

Tiến sĩ Sử học Katherine Ott, người phụ trách dự án cho biết: “LGBT là một phần của đất nước này. Xây dựng bộ sưu tập này cũng đồng nghĩa với việc làm đầy đủ hơn các tài liệu lịch sử của chúng ta”.

Những nhà quản lý vẫn đang tiếp tục thu thập các hiện vật, tài liệu về LGBT trong tất cả các lĩnh vực chính trị, thể thao, văn hóa, trải dài từ Arizona đến Maryland để có thể mang lại sự đa dạng cho bộ sưu tập.

 

Top