Chặn ma túy trên cung đường nóng

21/02/2018 13:23

Tỉnh Hòa Bình là cửa ngõ vùng Tây Bắc, với tuyến quốc lộ 6A dài 158 km nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc sang Lào. Tuyến quốc lộ huyết mạch này còn được mệnh danh là “cung đường nóng” về ma túy. Bởi theo ước tính của Công an Hòa Bình, có đến 60% lượng ma túy thẩm lậu vào trong nước được vận chuyển trên cung đường này.

Phá chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 6, thu giữ 30 bánh heroin vào ngày 1/8/2017

Cung đường “trắng”

Hòa Bình không có đường biên giới quốc gia với Lào, nhưng với đặc điểm địa hình hiểm trở nên từ lâu các đối tượng lựa chọn nơi đây làm nơi tập kết ma túy.

Ma túy hàng đêm được các đối tượng vận chuyển bằng đường bộ từ Lào, vượt qua những cánh rừng già dọc biên giới tập kết ở xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La) và đưa sang Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình). Ba xã này tạo thành “tam giác vàng” ma túy Tây Bắc. Ước tính mỗi đêm có hàng trăm bánh heroin chảy về Việt Nam.

Tại Hang Kia, Pà Cò từ nhiều năm năm đã mọc lên những ngôi nhà được xây dựng như biệt thự giữa những bản làng heo hút. Họ không chỉ xây nhà, nuôi chó dữ, làm rào thép gai mà còn lắp camera từ đầu bản đến cuối bản. Đặc biệt, hầu như tất cả các đối tượng mua bán ma túy đều được trang bị vũ khí nóng, có hỏa lực lớn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, vậy bắt.

“Nếu người lạ xuất hiện ở đây, họ sẽ bắn súng cảnh cáo. Nếu có lực lượng chức năng họ sẽ nổ súng điên cuồng. Do vậy lực lượng chức năng rất khó tiếp cận khu vực này do không đảm bảo an toàn”, một cán bộ trinh sát Công an tỉnh Hòa Binh nói.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Hòa Bình), nguồn ma túy từ nước ngoài đưa vào khu vực “tam giác vàng” rất sẵn. Các đối tượng từ nơi khác muốn mua chỉ trong ngày hoặc là sau 1 đến 2 ngày là đủ hàng theo yêu cầu.

Từ “tam giác vàng” ma túy Tây Bắc, ma túy được xé nhỏ rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba. “Có 60% lượng ma túy thẩm lậu vào trong nước vận chuyển qua tuyến Quốc lộ 6 để đi các tỉnh đồng bằng hoặc đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Do vậy, Quốc lộ 6 này còn được mệnh danh là “cung đường trắng”, một trinh sát cho biết.

Tội phạm hung hăng chống trả

Tội phạm về ma túy là một trong những tội có khung hình phạt cao nhất, chính vì vậy khi bị chặn bắt chúng rất manh động, liều lĩnh, lao xe vào tổ công tác, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng, tự sát hoặc ngoan cố chối tội.

Điển hình như chuyên án bắt đối tượng Lục Thanh Đồng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin ngày 18/3/2017 tại khu vực Trạm thu phí Quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Lái xe không chấp hành hiệu lệnh, mà tăng ga đâm vào xe ô tô của tổ công tác chặn ở phía trước rồi tiếp bỏ chạy, buộc tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo, nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy. Do vậy lực lượng làm nhiệm vụ bắn vào lốp chiếc xe ô tô trên. Mặc dù bị thủng lốp xe ô tô, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Xác định tầm quan trọng trong công tác đấu tranh trên tuyến Quốc lộ 6, Phòng PC47 Hòa Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh, công an tỉnh triển khai mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến Quốc lộ 6.

Theo Lãnh đạo PC47 Hòa Bình, thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, chúng thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển, người vận chuyển, quá trình vận chuyển thì có xe đi hoa tiêu, xe bảo vệ hàng. Chúng thường lợi dụng vào điều kiện thời tiết mưa bão, ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, tết, buổi đêm để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Quá trình giao dịch, mua bán ma túy các đối tượng thường giao dịch qua điện thoại di dộng, sử dụng nhiều điện thoại, nhiều số liên lạc. Đối tượng bán ma túy có trách nhiệm gia cố phương tiện và cất giấu ma túy, khi đến điểm hẹn giao dịch các đối tượng đổi xe ô tô cho nhau, do đó khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ.

“Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, công an tỉnh sẽ tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, quản lý thị trường trong việc tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính trên các địa bàn, tuyến trọng điểm về ma túy. Tăng cường phối hợp với Cục C47, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh với tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình”, lãnh đạo PC47 Hòa Bình chia sẻ.

Ngoài ra, Công an Hòa Bình sẽ tập trung tuyên truyền ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn dân; lên án, phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

Top