Chân dung bà trùm ma tuý trong vụ 200 cảnh sát khám nhà

23/12/2014 09:42

Bà trùm Hạ phân nhỏ ma túy, bỏ vào trong các ống nhựa rồi giao cho một số “tay chân” đem bán lẻ tại hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Các nghi can trong đường dây buôn ma túy của bà trùm Hạ

Chiều ngày 22/12, công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can đối với 11 người liên quan đến đường dây ma túy quy mô mà đơn vị vừa khám phá trên địa bàn, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây được xác định do Châu Thị Hạ (38 tuổi, ngụ tại 124/76, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra cho biết, trưa ngày 17/12 vừa qua, trinh sát hình sự quận đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Kiều (40 tuổi) và Lê Thị Ánh Nhung (19 tuổi) đang buôn bán ma túy với nhau ở bên trong một quán café trên đường Tân Vĩnh, Q.6.

Từ thông tin của hai đối tượng này, vào buổi chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng CSGT, CSCĐ có trang bị vũ khí và chó nghiệp vụ, bao vây tất cả mọi hướng dẫn tới hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt được bà trùm Châu Thị Hạ và toàn bộ các đối tượng có liên quan, trong đó có cả chị và em ruột của Hạ.

Khám xét khẩn cấp nhiều ngôi nhà trong hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cơ quan chức năng đã thu giữ được tang vật gồm 75 gram heroin, 15 điện thoại di động, 3 xe máy, 60 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Hạ khai nhận thường hay nhờ Nguyễn Thị Ánh Nhung (tự “bé Lùn”) đi mua ma túy của Nguyễn Thị Thanh Kiều (ngụ ở quận 4). Sau đó Hạ phân nhỏ, bỏ vào trong các ống nhựa rồi cung cấp cho một số “tay chân”, bán cho các con nghiện tại hẻm số 72 từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt.

Ngoài 11 đối tượng bị khởi tố, công an cũng đề xuất xử lý hành chính đối với 10 người có liên quan trong đường dây buôn ma túy này.

Theo đại diện Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đây là một đường dây buôn bán ma túy tuy số lượng tang vật không lớn, nhưng về tính chất, quy mô thì rất phức tạp, nên lực lượng Công an quận Bình Thạnh phải huy động rất nhiều lực lượng cùng tham gia phá chuyên án.

Hiện chuyên án này đã được giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy- Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Top