Cặp vợ chồng tổ chức 'tiệc ma túy' tại nhà riêng ở Sài Gòn

24/01/2019 08:54

Ngoài việc giao ma túy đá cho con trai mang đi bán, vợ chồng Long còn rủ nhiều người đến nhà để sử dụng chất gây nghiện.

Công an quận 2 (TP.HCM) vừa bàn giao Nguyễn Hoàng Long (41 tuổi), Phan Thị Anh Thảo (42 tuổi, vợ của Long) cùng 13 nghi phạm cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những người bị bắt quả tang đang phê ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 18/1, trinh sát quận 2 chặn xe kiểm tra một thanh niên trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cái Lái, quận 2) thì phát hiện người này mang theo ma túy đá.

Một giờ sau, cảnh sát bắt quả tang 4 thanh niên khác cũng đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tất cả những người này khai mua ma túy đá từ Nguyễn Hoàng Anh Khoa (19 tuổi, con của vợ chồng Long - Thảo) tại căn nhà trên đường số 5, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Chiều cùng ngày, hàng chục cảnh sát bất ngờ ập vào khống chế những người cảnh giới. Tiến vào trong nhà, cảnh sát bắt quả tang vợ chồng Long cùng hơn 10 người khác đang phê ma túy tập thể trong một căn phòng.

Các nghi can tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 80 gram ma túy đá, 11 xe máy, 17 chiếc điện thoại cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Làm việc với công an, vợ chồng Long khai mua ma túy đá của một người tên Tâm. Sau khi có “hàng”, Long giao cho cho trai tên Nguyễn Hoàng Anh Khoa (19 tuổi) bán lại cho những người nghiện.

Vài tháng gần đây, vợ chồng Long còn rủ nhiều người đến nhà tổ chức "tiệc ma túy".

Top