Cảnh giác với sản phẩm tăng cường tình dục chứa thuốc ‘ẩn’ gây hại

17/07/2018 17:19

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa phát hiện một loạt các sản phẩm được quảng cáo là tăng cường tình dục, giảm cân chứa các thành phần thuốc ẩn không được công bố, có thể gây hại cho người dùng. Các sản phẩm này đã được xác định trong quá trình kiểm tra các lô hàng gửi thư quốc tế.

Một số sản phẩm tăng cường tình dục được phát hiện chứa thành phần ẩn gây hại

Phân tích trong phòng thí nghiệm của FDA, cơ quan này xác nhận rằng sản phẩm Maximum Powerful có chứa sildenafil; sản phẩm Grakcu Capsule, CU Plus, Dale Mas… chứa sildenafil và tadalafil. Sildenafil là thành phần hoạt chất trong thuốc theo toa viagra, còn tadalafil là hoạt chất của thuốc cialis. Hai thuốc này đã được FDA chấp thuận được sử dụng để điều trị rối loạn chức năng cương dương.

Hai thành phần sildenafil và tadalafil không được khai báo trong sản phẩm này có thể tương tác với các nitrat được tìm thấy trong một số loại thuốc theo toa, ví dụ như nitroglycerin và có thể hạ huyết áp xuống mức nguy hiểm, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, cholesterol cao, hoặc bệnh tim… Vì ở những người bệnh này thường phải dùng các nitrat để trị bệnh.

Các sản phẩm giảm cân như Asunsa, Lyn DTOX FS3 cũng vừa được cơ quan này phát hiện chứa một số thành phần không được khai báo. Cụ thể: Đối với sản phẩm Asunsa, phân tích trong phòng thí nghiệm của FDA, xác nhận rằng Asunsa chứa sibutramine, N-desmethylsibutramine, benzylsibutramine, phenolphthalein và diclofenac. Sản phẩm giảm cân Lyn DTOX FS3 chứa sibutramine và N-desmethylsibutramine. Trong khi đó:

Sibutramine là một chất được kiểm soát đã được loại bỏ khỏi thị trường vào tháng 10 năm 2010 vì lý do an toàn. N-desmethylsibutramine và benzylsibutramine là các chất có cấu trúc tương tự như sibutramine. Sản phẩm này gây nguy hiểm cho người dùng vì sibutramine làm tăng đáng kể huyết áp hoặc nhịp tim ở một số người. Đồng thời, gây nguy cơ đáng kể cho những người có tiền sử bệnh động mạch vành, suy tim sung huyết, loạn nhịp tim hoặc đột quỵ. Sản phẩm này cũng có thể gây tương tác nguy hiểm, đe dọa tính mạng, với các loại thuốc khác mà người tiêu dùng có thể đang dùng.

Phenolphthalein là một hóa chất không phải là một thành phần hoạt chất trong bất kỳ loại thuốc được chấp thuận ở Hoa Kỳ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể làm tăng nguy cơ ung thư…

FDA cho biết, hiện xu hướng ngày càng tăng dùng các sản phẩm không kê đơn thường được thể hiện dưới dạng chất bổ sung trong chế độ ăn uống. Các sản phẩm này có thể chứa các thành phần hoạt tính ẩn có thể gây hại. Người dùng có thể vô tình sử dụng các sản phẩm thuốc điều trị bệnh (có số lượng thành phần thuốc theo toa được phê duyệt khác nhau, các chất được kiểm soát) và các thành phần dược phẩm chưa được kiểm chứng và không được chứng thực.

Các thành phần ẩn này ngày càng trở thành một vấn đề trong các sản phẩm được quảng bá để tăng cường tình dục, giảm cân. FDA không thể kiểm tra và xác định tất cả các sản phẩm bán dưới dạng chất bổ sung chế độ ăn uống có thành phần tiềm tàng có hại. Vì thế, người dung nên hết sức thận trọng với các sản phẩm trên.
Top