Cảnh giác với các loại thuốc tây có chất gây nghiện

21/03/2019 15:18

Hiện nay xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên sử dụng loại thuốc có tên gọi là “ba lá xanh” để tìm đến cảm giác hưng phấn, khoái cảm. Những viên thuốc ho này khi uống với liều lượng cao chẳng khác nào một loại ma túy tổng hợp gây nghiện và có tác hại khôn lường.

Thuốc “ba lá xanh”, “téc com ba lá” có chất gây nghiện có thể mua dễ dàng tại các tiệm thuốc tây mà không cần toa của bác sĩ

Một trong số những loại thuốc được nhiều thanh thiếu niên, kể cả các em học sinh sử dụng để tìm cảm giác “lạ” được gọi là: “Téc com ba lá”, “ba lá xanh”... Hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc “téc com ba lá”, “ba lá xanh” này lại bắt đầu xuất hiện ở những địa bàn xa như huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), cụ thể là 2 xã An Long và Tân Long.

Để tìm đến cảm giác hưng phấn, “lâng lâng”, các đối tượng thanh thiếu niên, nghiện ma túy đã tìm mua “ba lá xanh” với số lượng lớn về uống thay cho ma túy. Khi thuốc được uống với liều lượng lớn, từ 1-2 vỉ (mỗi vỉ 10 viên - P.V) trở lên sẽ cho cảm giác kích thích, hưng phấn. Một chuyên gia y tế tại Bình Dương cho biết: “Một vài loại thuốc tân dược, đặc biệt là thuốc ho, thường có chứa chất an thần. Nếu uống với liều lượng lớn có thể gây ra ảo giác. Những đối tượng nghiện thường sử dụng các loại thuốc này để thỏa mãn cơn nghiện. Với người bình thường, chỉ cần uống vài viên thuốc loại này thì kết quả xét nghiệm có thể dương tính với ma túy”.

Tại xã An Long, có 4 trường hợp thanh niên trong đội tuổi từ 19 đến 25 tuổi, trú tại ấp Xóm Quạt và ấp Bàu Càm đã sử dụng thuốc “ba lá xanh”. Riêng tại xã Tân Long hiện có 17 đối tượng nghiện thì có 2 trường hợp ngụ tại ấp 1 và ấp 2 cũng đã bị bắt quả tang khi đang mua loại thuốc này để sử dụng. Nhiều đối tượng uống thuốc để “phê”, số khác lại uống để tỉnh táo “cày” game. Nếu uống nhiều viên cùng lúc, các bạn trẻ mê game có thể thức vài ngày để “cày” game mà không buồn ngủ và không… biết đói. “Nếu đã nghiện thuốc mà không uống đều thì các đối tượng sẽ bị tiêu chảy, mất nước, cơ thể suy nhược, tinh thần sa sút. Hiện nay, những loại thuốc như thế này được bán dễ dàng với số lượng lớn mà không cần kê toa”, một công an viên tại xã Tân Long cho biết.

“Từ năm 2016 đến nay trên địa bàn xã đã xuất hiện một số thanh thiếu niên sử dụng loại thuốc tây với số lượng nhiều nhằm tạo ảo giác như một loại ma túy. Công an xã An Long đã tiến hành mời các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để làm việc; qua làm việc, các đối tượng trình bày có sử dụng một loại thuốc tây trị ho, được bán tại các tiệm thuốc tây. Mỗi lần sử dụng khoảng 25-30 viên, mục đích để tạo ra ảo giác, sử dụng vài lần thì không bỏ được. Tác hại của việc sử dụng loại thuốc này làm cơ thể gầy ốm và không muốn lao động. Các đối tượng sử dụng dần không có tiền mua dẫn đến cướp giật, trộm cắp tài sản. Trước tình hình trên, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thực hiện một số biện pháp như: Yêu cầu các tiệm thuốc tây trên địa bàn xã làm cam kết không bán thuốc quá liều quy định; lập hồ sơ cai nghiện theo Nghị định 111 tại cộng đồng; thường xuyên mời gọi giáo dục răn đe các đối tượng”, đại diện Công an xã An Long cho biết.

Ngày 21/11/2018, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tiệm thuốc tây T.T., ấp 1, xã Tân Long bán thuốc tây có chất gây nghiện cho đối tượng nghiện ma túy, Công an xã đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang P.V.T. (SN 1984, trú tại ấp 1, xã Tân Long, huyện Phú Giáo) đang bán thuốc tây, gồm: 50 viên thuốc Terpincodein với số tiền 50.000 đồng cho đối tượng Đ.V.S. (SN 1996, trú tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo) dù không có toa thuốc của bác sĩ chuyên khoa. Tang vật thu giữ gồm 50 viên thuốc Terpincodein và 50.000 đồng.

Cũng vào dịp cuối năm 2018, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tiệm thuốc tây V.Đ.K.C., thuộc ấp 2, xã Tân Long, huyện Phú Giáo bán thuốc tây có chất gây nghiện cho đối tượng nghiện ma túy. Công an xã kiểm tra và bắt quả tang đối tượng V.Đ.K.C. (SN 1981, ngụ ấp 2, xã Tân Long) đang bán thuốc tây gồm: 33 viên thuốc Terpincold, 4 viên Clorpheniramin với số tiền 50.000 đồng cho đối tượng N.H.T (SN 1993, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo) dù không có toa thuốc của bác sĩ.

Công an xã Tân Long đã mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Top