Can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp là hết sức cần thiết và cấp bách

18/10/2018 12:00

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhấn mạnh, sử dụng ma túy tổng hợp nói chung và các chất kích thích dạng Amphetamine (ATS) nói riêng đang là một vấn đề khá phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Do đó, việc tiến hành các nghiên cứu trong các can thiệp đối với việc lạm dụng ma túy tổng hợp là hết sức cần thiết và cấp bách.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hải Huệ

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và góp ý hướng dẫn Quốc gia can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.

Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS chủ trì. Tham dự Hội thảo có ông Đoàn Hữu Bảy, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ; đại diện Vụ các vấn đề xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội); đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai; đại diện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1…và đại diện các tổ chức quốc tế cùng các tổ chức cộng đồng có liên quan khác.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long cho biết, sử dụng ma túy tổng hợp nói chung và các chất kích thích dạng Amphetamine (ATS) nói riêng đang là một vấn đề khá phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Với xu hướng ra đời liên tục của nhiều loại ma túy tổng hợp mới cũng như sự gia tăng số người lạm dụng ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh sức khỏe và xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định về mặt xã hội, kinh tế và chính trị. Lạm dụng ATS không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh, gia đình, làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy, việc tiến hành các nghiên cứu trong các can thiệp đối với việc lạm dụng ma túy tổng hợp là hết sức cần thiết và cấp bách.

Hiện Cục Phòng, chống HIV/AIDS đang phối hợp cùng với các chuyên gia tại các trường Đại học Y Hà Nội, Y dược TPHCM và Đại học Lao động xã hội nghiên cứu về mô hình can thiệp này.

Tại Hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kết quả đã đạt được trong tiến hành các nghiên cứu trong triển khai chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại cho người nghiện ma túy dạng tổng hợp; tình hình sử dụng ATS và kết quả bước đầu can thiệp sử dụng ATS trên bệnh nhân Methadone tại Hà Nội; chia sẻ kết quả thí điểm trên bệnh nhân điều trị Methadone sử dụng ATS tại Hải Phòng và Hà Nội; kết quả sàng lọc ATS tại một số cơ sở điều trị Methadone tại TPHCM.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hải Huệ

Cũng tại Hội thảo, Ths. Đỗ Hữu Thủy, Phó Trưởng Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV trình bày tóm tắt dự thảo Hướng dẫn quốc gia can thiệp lam dụng ATS để lấy ý kiến góp ý của các đại biểu, nhằm dự thảo được một Hướng dẫn hiệu quả để giúp các cán bộ y tế và nhân viên xã hội có các kiến thức và hiểu biết về can thiệp cho những người lạm dụng ATS. Dự kiến cuối năm 2018, Hướng dẫn này sẽ được Bộ Y tế ban hành.

Ông Đoàn Hữu Bẩy, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính Phủ đang rất quan tâm đến các can thiệp cho nhóm sử dụng ma túy tổng hợp. Ông Bẩy đề nghị, trong hướng dẫn nên tổng hợp kinh nghiệm của cả các nước trên thế giới trong ứng phó với ma túy tổng hợp và phát triển thành kinh nghiệm cho các quốc gia khác…
Top