Campuchia: Tội phạm ma túy tăng 20%

02/07/2020 14:20

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 10.512 nghi phạm liên quan đến ma túy trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2020, sả số vụ lẫn số đối tượng phạm tội ma túy bị bắt giữ tại Campuchia đều tăng

Trong số đó có 138 nghi phạm là người nước ngoài từ 7 quốc gia khác.

Các nhà chức trách đã trấn áp tổng cộng 5.340 vụ án liên quan đến ma túy bất hợp pháp trong nửa đầu năm 2020, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, thu giữ 258 kg ma túy, 1.066 gói ma túy nhỏ và 266 kg cần sa khô cùng nhiều súng đạn, ô tô, xe máy.

Quốc gia Đông Nam Á này không có án tử hình đối với những kẻ buôn bán ma túy. Theo luật của Campuchia, một người bị kết tội buôn bán hơn 80 gram ma túy bất hợp pháp có thể bị bỏ tù suốt đời.

* Myanmar tịch thu lượng lớn ma túy tại bang Shan

Lực lượng chức năng Myanmar vừa tịch thu được một lượng lớn ma túy tại bang Shan, miền Đông nước này.

Các lực lượng an ninh đã thu giữ khoảng 1,9 triệu viên thuốc kích thích trị giá khoảng 2,9 tỷ kyat (2,1 triệu USD) trên thị trường chợ đen, 20 kg chất kích thích khác trị giá khoảng 300 triệu kyat (214.285 USD) cùng nhiều loại tiền chất được sử dụng để sản xuất ma túy.

Lô ma túy này bị tịch thu trong khuôn khổ một chiến dịch được triển khai gần làng Yaypusan thuộc thị trấn biên giới Tachileik vào ngày 30/6.

Trong 2 năm qua, đã có khoảng 1.210 vụ bắt giữ ma túy với 1.869 nghi phạm bị buộc tội liên quan đến ma túy trên khắp Myanmar.

Top