Campuchia: Thu giữ số thuốc lắc 'kỷ lục' trong thức ăn động vật

13/08/2018 18:05

Lực lượng chức năng Campuchia đã thu giữ gần 100 kg thuốc lắc, được giấu trong các hộp đồ ăn cho vật nuôi nhập khẩu tử Đức.

Tổng Thư ký Cơ quan chống ma túy quốc gia Campuchia (NADA) Mok Chito cho biết nghi phạm người Trung Quốc được xác định là Yao Zeye, đã bị bắt giữ ngày 7/8 vừa qua sau khi đến một trạm bưu điện ở trung tâm thủ đô Phnmom Penh để nhận lô hàng trên.

Tổng cộng 98kg thuốc lắc MDMA bị phát hiện trong lô hàng có thể được phân phối tại Campuchia và ở Việt Nam.

"Đây là vụ bắt giữ số thuốc lắc lớn nhất ở Campuchia", ông Chito nói và cho biết thêm rằng một viên thuốc có giá chợ đen từ 20 USD đến 80 USD và tổng trị giá lô hàng trên lên đến hàng triệu USD.

Nghi phạm Yao Zeye phải đối mặt với tù chung thân nếu bị kết án. Cảnh sát đang truy tìm những nghi phạm khác.

Trong những năm gần đây, Campuchia đã áp dụng biện pháp cứng rắn để đối phó với những kẻ buôn lậu ma tuý muốn biến Campuchia thành một điểm trung chuyển, nhất là đối với heroin và methampetamine.

Nhiều bản án nặng đã được đưa ra đối với tội phạm buôn lậu ma túy, với hàng trăm người bị bắt giữ bao gồm cả các quan chức cấp cao và người nước ngoài.

Vào tháng 6, tòa án đã ra tuyên phạt một công dân Bỉ tù chung thân vì tội buôn lậu 1kg cocaine vào Campuchia. Cùng thời gian đó, chính quyền địa phương đã thu giữ 120 kg ma túy đá buôn lậu từ Lào sang

Vương quốc Campuchia cũng đã thu giữ dầu safrole, một thành phần trong mỹ phẩm có thể được sử dụng như một tiền chất trong việc điều chế thuốc lắc. Dầu có nguồn gốc từ cây M'rea Prov Phnom ở các khu rừng được bảo vệ của Campuchia và việc sản xuất nó bị cấm vào năm 2007.

Top