Bolivia xóa bỏ hoàn toàn 11.000 ha coca

27/12/2014 16:12

Chính phủ Bolivia đã xóa bỏ hoàn toàn hơn 11.000 ha rừng trồng coca bất hợp pháp, tịch thu gần 192 tấn ma túy trong năm 2014, góp một bước tiến trong cuộc chiến quốc gia chống tội phạm về ma tuý.

Lực lượng kết hợp giữa quân đội và cảnh sát có nhiệm vụ tiêu diệt coca lá trong cuộc chiến chống ma túy tại Bolivia.

Trong lễ tổng kết chiến dịch quốc gia chống tội phạm ma túy ở Bolivia gần đây, cảnh sát Bolivia cho biết, kể từ năm 2006, hơn 75.000 ha rừng trồng coca đã được phá bỏ trên toàn đất nước Bolivia. Hơn 5.000 nhà máy chế biến thuốc, cùng với 73 dạng cocaine kết tinh và 56 phòng thí nghiệm tái chế đã được triệt phá. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ hơn 3.000 người liên quan đến việc sản xuất, tàng trữ và buôn bán thuốc phiện bất hợp pháp.

Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết, kết quả này là một tín hiệu lạc quan sau một năm phát động chiến dịch quốc gia chung sức chống tội phạm về ma tuý. Bolivia đã thành công trong việc xóa sổ những diện tích rừng trồng coca và sẽ tiếp tục giữ hướng đi này.

Theo đại diện của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Antonino de Leo, các chiến dịch ở Bolivia là hình mẫu cho các quốc gia khác.

Cũng theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Bolivia được xếp hạng thứ 6 trong danh sách các nước sản xuất cocaine. Colombia được xếp thứ nhất và 70% các cơ sở sản xuất cocain của thế giới tập trung ở châu Mỹ La tinh và vùng Caribe.

Top