Bộ đội biên phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy

24/11/2014 13:21

Chiều 23/11, Phòng Phòng chống tội phạm Ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đã phá thành công chuyên án 36L triệt phá đường dây ma túy từ Lào vào Nghệ An, bắt giữ hai đối tượng.

Bừng và Hùng khi vừa bị bắt giữ

Theo đó, lúc 20g đêm 22/11, tại khu vực rừng bản Na Niếng (xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An), Thò Bá Thái (28 tuổi, trú Bản Huồi Mới 1, xã Tri Lễ) và Lương Văn Quý (35 tuổi, trú nản Na Niếng, xã Tri Lễ) đang trao đổi, buôn bán heroin thì bị lực lượng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) mai phục, bắt quả tang. Tang vật thu giữ 76 gam heroin, có nguồn gốc từ Lào.

Thái và Quý là hai đối tượng “cộm cán”, thời gian qua đã thiết lập đường dây buôn heroin kiếm tiền lời ăn chơi và làm giàu. Hiện Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Đồn Biên phòng Tri Lễ đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra chuyên án trên.

Cũng trong chiều 22/11, trên quốc lộ 9 đoạn qua Làng Vây (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa), lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Trung, Đồn biên phòng xã Thuận (huyện Hướng Hóa, Quảng trị đã bắt giữ Hồ Văn Bừng và Hồ Văn Hùng (quốc tịch Lào, trú Savanakhet, Lào) khi cả hai đang mua bán ma túy với Hồ Văn Cam và Phan Thị Nữ (trú huyện Hướng Hóa). Tang vật của vụ việc là 1.003 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Tại cơ quan chức năng, Bừng và Hùng khai nhận đã mua số ma túy nói trên tại Đensavan (huyện Sepon, Savanakhet), sau đó vượt biên qua Việt Nam rồi bán lại cho Cam và Nữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Top