Bộ đội Biên phòng thu giữ gần 1 tấn heroin trong 10 năm

24/01/2015 14:40

Lượng ma túy do Bộ đội Biên phòng bắt giữ hàng năm chiếm hơn 40% trong tổng số ma túy do các lực lượng trong toàn quốc bắt giữ.

Ngày 23/1, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (28/1/2005 - 28/1/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự.

Kể từ ngày 28/1/2005, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng chính thức hoạt động. Trên tuyến biên giới, bờ biển của Tổ quốc đã có thêm một lực lượng chuyên trách nòng cốt, làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trực tiếp chiến đấu và chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tệ nạn và tội phạm ma túy ở khu vực biên giới.

 

Bộ đội Biên phòng bắt đối tượng vận chuyển ma túy

10 năm qua, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh thắng lợi hơn 1.000 chuyên án, phát hiện, bắt giữ hơn 71.000 vụ với hơn 116.000 đối tượng, thu 992kg heroin, 357,9kg thuốc phiện, 1432,9kg cần sa và hàng triệu viên ma túy tổng hợp cùng thuốc tân dược gây nghiện các loại.

Lượng ma túy do Bộ đội Biên phòng bắt giữ hàng năm chiếm hơn 40% trong tổng số ma túy do các lực lượng trong toàn quốc bắt giữ. Bên cạnh đó, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia vào công tác đấu tranh chống tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, đổi mới của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng, đặc biệt thường xuyên phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, phức tạp, đa số cán bộ, chiến sỹ vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều đồng chí đã dũng cảm hi sinh vì cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những năm tới, hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, manh động và nguy hiểm hơn. Do đó, mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng là phải tạo được sự chuyển biến rõ nét về hiệu quả ngăn chặn tội phạm qua biên giới và trên khu vực biên giới.

“Cần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tinh thông về nghiệp vụ, có lối sống liêm khiết, tận tụy, không sa sút ý chí, không sa ngã trước cám dỗ vật chất của tội phạm, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Phẩm chất, năng lực của cán bộ chiến sĩ là nhân tố quyết định của công tác này”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần tiếp tục đầu tư tốt hơn phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng. Đồng thời hàng năm phải tổ chức các đợt cao điểm truy quét tội phạm, không để tồn tại các điểm nóng về tội phạm ma túy trên khu vực biên giới. Trước mắt, thời điểm cuối năm, cần tăng cường công tác điều tra, phát hiện các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 30 của Chính phủ về phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Với những chiến công đạt được trong công tác, nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng.

Top