Bố bắt con gái nuốt hơn 100 viên nang cocain

20/11/2014 14:11

Một bé gái Colombia 11 tuổi suýt chết sau khi người cha cho bé nuốt hơn 100 viên nang cocain để nhằm buôn lậu ma túy vào châu Âu.

104 viên thuốc con nhộng chứa ma túy trong bụng cô bé 11 tuổi

Bé gái được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bác sĩ đã lấy 104 viên nang với số lượng khoảng nửa kg chất ma tuý, cảnh sát thành phố Cali cho biết.

Chỉ huy cảnh sát Cali Hoover Penilla cho biết, các dấu hiệu cho thấy bé gái sử dụng cách này qua mặt cơ quan chức năng theo hướng dẫn của người lớn.

Trước đó, mẹ bé gái cho biết cô và chồng không còn sống chung với nhau và bé gái đã đến ở với cha vào cuối tuần rồi. Khi trở về nhà với mẹ, bé gái cảm thấy buồn nôn suốt đêm và vẫn không khỏe vào sáng hôm sau. Người mẹ sau đó quyết định đưa em đến bệnh viện. Cảnh sát Colombia đang truy lùng người cha của cô bé do tình nghi là thủ phạm đứng sau vụ việc.

Được biết Colombia là một trong những quốc gia xuất khẩu ma túy hàng đầu thế giới. Tội phạm buôn bán ma túy từ lâu đã sử dụng phương pháp vận chuyển ma túy như cocaine và heroin được đóng gói trong viên nang được nuốt vào trong người. Sau đó, sẽ “bài tiết” ra các viên nang sau khi uống thuốc nhuận tràng.

Trường hợp của cô bé ở thành phố Cali được cho là đối tượng trẻ nhất từng được phát hiện, cảnh sát Cali nói.

Ông Jhon Arley Murillo, Giám đốc khu vực của cơ quan phúc lợi trẻ em Colombia cho biết: "Trường hợp này là một sai lầm nghiệm trọng, vì nó khiến một đứa trẻ 11 tuổi gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ cho trẻ vị thành niên và đưa chúng ra khỏi môi trường độc hại”.  Ông nói thêm rằng, cô bé có thể được xuất viện trong khoảng 10 ngày.

Top