Biên phòng bắt giữ hơn 1,2 tấn ma túy

12/12/2018 11:02

Năm 2018, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì, bắt giữ 1.071 vụ, 1.396 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ 1.240 kg ma túy các loại...

Đối tượng và tang vật Chuyên án 087Av do Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) bắt giữ ngày 20/4/2018. Ảnh: CTV

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La; xây dựng triển khai Kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La; các kế hoạch nghiệp vụ phối hợp nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy tại địa bàn ngoại biên, tập trung tuyến biên giới Việt Nam-Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Luông Pha Băng)...

Qua đó, xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, vụ án, triệt phá nhiều đường dây tổ chức tội phạm quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về tội phạm ở khu vực biên giới; đặc biệt hiệu quả đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở địa bàn nội biên được nâng lên; lượng ma tuý tổng hợp do BĐBP chủ trì bắt giữ năm 2018 tăng 333 kg.

Trong năm 2018, BĐBP chủ trì bắt bắt giữ 1.071 vụ, 1.396 đối tượng. Thu giữ 1.240 kg ma túy các loại; trong đó: 123 kg heroin; 705 kg ma tuý tổng hợp; 35 kg nhựa thuốc phiện; 01 kg Cocaine; 376 kg cần sa; 30 súng các loại; 299 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Ngoài ra, BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước bắt giữ 203 vụ, 384 đối tượng. Thu giữ 507,5 kg ma túy các loại (tăng 267,8 kg); trong đó: 140 kg heroin; 146 kg ma tuý tổng hợp; 2,5 kg thuốc phiện; 119 kg cocaine; 100 kg cần sa; 11 súng các loại; 28 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Một số đơn vị đấu tranh chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao, đó là: Biên phòng các tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu); Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc và Đoàn Đặc nhiệm miền Nam.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục phòng, chống ma tuý và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP), trong năm qua, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Tại tuyến biên giới đất liền, các đối tượng ở địa bàn khu vực biên giới và nội địa tăng cường móc nối với đối tượng ở ngoại biên thiết lập các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới với quy mô, số lượng lớn vào Việt Nam và đi nước thứ 3 tiêu thụ (vận chuyển heroin từ Lào vào chủ yếu đi Trung Quốc qua địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai; vận chuyển ma tuý tổng hợp từ Lào và Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Ninh).

Tình hình trồng cây có chứa chất ma túy (chủ yếu cây thuốc phiện) diễn ra phức tạp ở địa bàn ngoại biên đối diện với tỉnh, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An… với số lượng lớn, các đơn vị phát hiện thông tin cho bạn Lào triệt phá 67ha. Ở nội biên, hoạt động tái trồng cây thuốc phiện diễn ra nhỏ lẻ tại Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...

Tình trạng nghiện ma túy ở địa bàn cả nước nói chung, địa bàn khu vực biên giới nói riêng gia tăng (toàn quốc có 222.582 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; tăng 3.163 người so với năm 2017). Tại địa bàn biên giới, các đơn vị rà soát phối hợp lập hồ sơ quản lý 18.919 người nghiện (tăng 388 người); các tỉnh có số người nghiện cao như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu … Đáng lưu ý, số người nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa, người nghiện ma tuý tổng hợp có chiều hướng gia tăng; tình trạng người nghiện ma túy tham gia vào các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, làm cho tình hình ANTT thêm phức tạp.

Top