Bắt quả tang sử dụng ma túy ở quán karaoke trong mùa dịch

05/04/2020 13:22

Sáng 5/4, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ, xử phạt hành chính bốn đối tượng về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép. Đồng thời, làm rõ việc không chấp hành quy định về tạm dừng hoạt động kinh doanh giải trí để phòng, chống dịch Covid-19, đối với chủ quán karaoke Thạch Thủy Mộc, ở phường Thống Nhất.

Lực lượng công an lập biên bản cơ sở massage ở phường Long Bình Tân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút, tối 4/4, lực lượng Công an phường Thống Nhất bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thạch Thủy Mộc, đường Võ Thị Sáu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bốn đối tượng đang tụ tập, sử dụng chất ma túy trái phép trong quán. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: một gói ma túy tổng hợp, bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; một mã tấu và một roi điện.

Theo lực lượng công an, quán karaoke này có hệ thống camera được gắn dày đặc để đối phó với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. Ngoài ra, trong thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19, cơ sở vẫn đón khách vào quán, sau đó, đóng cửa để cho các đối tượng ca hát, sử dụng ma túy bên trong.

Ngoài xử phạt các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép, Công an TP Biên Hòa lập hồ sơ để xử phạt đối với chủ quán karaoke về hành vi không chấp hành quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng hoạt động kinh doanh giải trí để phòng, chống dịch Covid-19,

Trước đó, liên tục trong hai ngày 2 và 3/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện hai cơ sở massage ở phường Long Bình Tân và phường Thống Nhất, TP Biên Hòa vẫn hoạt động, bất chấp quy định tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Top