Bắt quả tang đối tượng ở Nghệ An vận chuyển 50 kg ma túy

29/06/2020 10:01

Cơ quan công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (áo xanh da trời) tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 22h15 ngày 26/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Tương Dương, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Na Ngoi và Các cục nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại khu vực dốc Bẫm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An).

Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968, trú tại khối Hòa Nam, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 50 kg ma túy đá, 1 ô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

* Kon Tum: Bắt đối tượng vận chuyển 6 kg ma túy

Lãnh đạo đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum cho biết: Vừa bắt được đối tượng vận chuyển 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Sự việc xảy ra trước đó, vào lúc 14h ngày 25/6, tại khu vực mốc 2/1 biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, đoàn đặc nhiệm miền Trung-Cục Phòng ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, PC 04 công an tỉnh Kon Tum đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Hà Văn Ân (Sinh năm 1985, ngụ thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) khi đang mang theo 6kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện đối tượng đã được đưa về Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Một đối tượng người Lào vận chuyển 4 kg ma túy

Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 26/6 tại bản Tà Làng Thấp, xã Tú Nang, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La), Công an huyện Yên Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Giàng Khăm My (SN 1992, trú tại bản Viêng Hăng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 4kg ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe môtô cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Giàng Khăm My khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy đá trên từ khu vực biên giới về xã Tú Nang, huyện Yên Châu, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

* Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phá 2 động lắc ở Hải Dương

Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng đột kích.

Cụ thể vào thời điểm trên, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Hải Dương đồng loạt đột kích hai quán: Bar Ruby one tại khu 6 phường Nhị Châu và quán Karaoke KTV, trên đường Thanh Niên, phường Quang Trung.
 
Lực lượng chức năng đã phát hiện 114 người tại 9 phòng hát của hai quán đang bay lắc theo tiếng nhạc (trong đó 90 người tại 07 phòng hát của quán Rube one, 24 người tại 2 phòng hát của quán Karaoke KTV), thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút, các gói tinh thể màu trắng và một số viên nén màu hồng (các đối tượng khai nhận là ma túy estasy và ketamine được mua từ nhân viên trong quán).

Tại cơ quan Công an, tiến hành test nhanh phát hiện có 99 đối tượng dương tính với ma túy, (trong đó quán Bara Ruby one có 81 đối tượng, quán karaoke KTV có 18 đối tượng).

Hiện lực lượng Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Top