Bắt nhiều đối tượng vận chuyển heroin, ma tuý tổng hợp số lượng lớn

16/07/2019 09:41

Sáng 15/7, tại km số 7, thuộc địa bàn bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mường Nhé và các đơn vị chức năng bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, 10 bánh heroin.

Các đối tượng và tang vật vụ án mà Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) bắt giữ

Tại thời điểm bị phát hiện, đối tượng Phàn Vần Páo, SN 1986, trú tại thôn Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) và đối tượng đi cùng đang đem theo 10 bánh heroin. Khi các tổ công tác vây bắt, đối tượng đi cùng Páo đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.

Cũng tại Điện Biên, ngày 13/7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực bản On, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đội cảnh sát giao thông, trật tự cơ động Công an huyện Điện Biên phát hiện một đối tượng nữ giới điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 27B1-211.04 lưu thông hướng Noong Luống ra thành phố Điện Biên Phủ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác dừng xe để kiểm tra hành chính, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ theo quy định. Tiếp tục kiểm tra cốp xe máy của đối tượng, phát hiện 2 bọc lớn được giấu trong túi ni lông đựng chè khô màu vàng, đối tượng nói là thuốc trừ sâu. Khai thác nhanh đối tượng khai tên là Lò Thị Hịa, SN 1975, có hộ khẩu thường trú tại đội 18B, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hai gói được giấu trong túi ni lông chè khô màu vàng là ma túy đá tổng hợp, có khối lượng khoảng 2,1 kg. Đây là số ma túy đối tượng mua tại khu vực biên giới, đang vận chuyển đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Điện Biên tiếp tục khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng khác là: Lường Thị Lún, SN 1972 và Nguyễn Đình Hòa, SN 1976, cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ thêm 18,32gam heroin tại nhà Hòa.

Tại Thanh Hoá, ngày 14/7, Công an TP Sầm Sơn cho biết, vừa phá Chuyên án 619H, bắt giữ 3 đối tượng Trần Ngọc Huệ, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vi Văn Tạo (SN 1976) và Phạm Bá Thống (SN 1985), đều ở Mường Mìn, huyện Quan Sơn về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 3 bánh heroin, hơn 138 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng Công an tiếp tục thu được 1 gói nhỏ heroin, gần 400 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do quen biết với nhau từ trước, ngày 10/7, dưới vỏ bọc là khách du lịch, Vi Văn Tạo đã tìm gặp Huệ tại 1 khách sạn ở TP.Sầm Sơn để thuê vận chuyển 3 bánh heroin ra Hà Nội tiêu thụ với giá 30 triệu đồng. Khi Trần Ngọc Huệ đang trên đường vận chuyển số hàng trên ra Hà Nội thì bị Công an TP Sầm Sơn phát hiện, bắt quả tang.

* Ngày 12/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nam Định phối hợp với Đội kiểm soát Cục Hải quan Hà Nam Ninh và Đội kiểm soát Cục Hải quan TP Hải Phòng thu giữ của đối tượng Trần Thị Liên 15 bánh heroin. Bà Liên bị bắt tại khu vực siêu thị Big C, xã Lộc Hòa, TP Nam Định khi đang vận chuyển heroin cho các đối tượng ở tỉnh này.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, bà Liên cho biết mình là giáo viên dạy Sử đã nghỉ hưu. Sống độc thân không chồng con, người phụ nữ 69 tuổi tìm cách móc nối với các đối tượng bên Lào thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An về các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình bán kiếm lời.

Ma túy được bà này ngụy trang tinh vi như giấu vào bỉm trẻ con, cất trong bao đựng trấu, sau đó nhét vào túi xách du lịch, phủ quần áo, mỹ phẩm lên trên. Giả vờ như đi xa thăm người thân, bà Liên bắt xe khách về các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình,Thái Bình giao ma túy cho khách mua. Chiều ngày 12/7, bà Liên giấu 15 bánh heroin trong bỉm trẻ con, bỏ vào túi xách du lịch, bắt xe khách vận chuyển về Nam Định giao cho khách mua thì bị bắt quả tang.

Top