Bắt giữ lượng ma túy lớn tuồn vào Châu Âu

29/12/2014 16:34

Hải quan Macedonia mới đây đã phá vỡ đường dây ma túy lớn, thu giữ 152kg cần sa, 63 kg heroin, 3,1 kg cocaine, hơn 6.000 viên thuốc lắc, 2,7 kg amphetamin và 150.000 euro tiền mặt.

Số ma túy hải quan Macedonia thu giữ

Băng nhóm tội phạm này được cho là vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Macedonia vào châu Âu. Theo báo cáo của hãng Thông tấn Áo, 400 đối tượng đã bị bắt và thu giữ hơn 100 kg heroin, cocaine và cần sa, cũng như lượng lớn tiền mặt.

Các đối tượng thuộc nhóm tội phạm này hầu hết là ở Macedonia, có nhiệm vụ đóng gói và buôn lậu ma túy vào châu Âu thông qua tuyến đường Balkan. Cảnh sát tại nhiều quốc gia đã điều tra mạng lưới tội phạm này từ năm 2010 nằm một phần trong chiến dịch Vineyard.

Theo báo cáo của các cơ quan cảnh sát, cơ quan an ninh đã bắt giữ số lượng lớn các đối tượng cầm đầu các băng nhóm tội phạm tại Áo, Đức, Hà Lan và Macedonia. Chỉ tính riêng ở Áo, 286 đối tượng đã bị bắt vì có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trong vòng 4 năm.

Europol cho biết, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 tấn ma túy cho thấy quy mô lớn của mạng lưới hoạt động này.

Các nhóm điều tra đã thực hiện phá vỡ hoàn toàn tổ chức tội phạm tại Macedonia cũng như các tổ chức tại Vienna (Áo) và Frankfurt (Đức), Rotterdam (Hà Lan).

Afghanistan là nguồn cung cấp heroin chính vào châu Âu, các vụ vận chuyển heroin từ Afghanistan qua biên giới Pakistan và Iran, qua tuyến đường ngắn nhất chuyển thẳng vào châu Âu bằng đường hàng không, sau đó các đối tượng buôn lậu người Pakistan sử dụng nhiều phương tiện vận tải vận chuyển heroin nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Theo số liệu Europol mới đưa ra, khoảng 1/3 trong tổng số các băng nhóm tội phạm hoạt động tại châu Âu tham gia vào sản xuất và phân phối ma túy.

Buôn bán ma túy vẫn có lợi nhuận lớn. Trị giá của thuốc phiện bất hợp pháp trên thị trường châu Âu khoảng 12 tỷ euro. 

Top