Bắt băng nhóm buôn ma túy từ Campuchia về Việt Nam

08/04/2020 12:23

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh và Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Camphuchia về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm, 6kg ma túy, 250 triệu đồng, 2 ô tô, 2 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Số ma túy bị thu giữ trong ba lô của Lưu Văn Duy trên đường vận chuyển về TPHCM

Theo điều tra ban đầu: Lúc 22h tối 5/4, tại Quốc lộ 22B, đoạn qua khu phố An Bình phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh), lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra giao thông, cơ động Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện ô tô chạy về hướng TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên truy đuổi và yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua khám xét, Công an phát hiện Lưu Văn Duy (SN 1980, quê huyện An Lão, TP.Hải Phòng, hiện đang sinh sống ở Campuachia) cùng ba lô (bên trong chứa 5kg ma túy tổng hợp). Tiến hành khai thác nhanh, Duy khai nhận, đã chở thuê ma túy từ Campuchia về TPHCM cho đối tượng tên Dương ở TPHCM.

Mở rộng điều tra đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an TPHCM tiến hành bắt, khám xét nơi ở các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Dương (SN 1983, trú tại phường 8, quận Gò Vấp), Lê Việt Đức (SN 1988, trú tại xã Thới Tam Môn, huyện Hóc Môn); đồng thời đưa các đối tượng liên quan gồm, Hoàng Thị Lệ Hải (SN 1981, trú tại quận 5) và Lê Thế Dũng (SN 1982, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM) về trụ sở làm việc. Qua đó, Công an thu được số tang vật còn lại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận, hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó, chúng bán lại cho các đối tượng trên địa bàn TPHCM kiếm tiền tiêu xài. Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Duy, Dương và Đức để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hoàng Anh

Top