Báo động tình trạng buôn người sau động đất tại Nepal

06/05/2015 10:20

Hàng chục ngàn phụ nữ trẻ sống trong các khu vực bị tàn phá bởi trận động đất kinh hoàng tại Nepal có thể sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người trên khắp miền nam Châu Á.

Trận động đất 7,8 độ richter hôm 25/4 khiến hơn 7.000 người thiệt mạng, tàn phá các vùng nông thôn nghèo khiến hàng trăm ngàn người rơi vào đói kém do mất nhà cửa, tài sản. Các nhà chức trách tại Kathmandu, Thủ đô của Nepal nhận định, chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ buôn người hoành hành. Trẻ em gái và phụ nữ trẻ ở những vùng xa xôi hẻo lánh vốn từ lâu đã là mục tiêu của chúng.

Hàng chục ngàn phụ nữ Nepal đang phải đối mặt với nguy cơ bị buôn bán sau trận động đất kinh hoàng

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Nepal, hàng năm có tới 12.000 đến 15.000 cô gái Nepal bị dụ dỗ, bắt cóc và bán vào các nhà thổ. Một số được bán ra nước ngoài như Hàn Quốc hoặc các nước Nam Phi. Nhưng hầu hết họ được đưa tới các nhà thổ tại Ấn Độ, nơi hàng chục ngàn người làm việc trong điều kiện kinh khủng.

Sunita Danuwar, giám đốc của Shakti Samuha, một NGO tại Kathmandu cho biết, đây là thời điểm cho những kẻ môi giới mang danh là nhà cứu trợ nhân đạo để dụ dỗ hoặc bắt cóc phụ nữ. “Chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo về những trường hợp đóng giả là nhân viên cứu hộ và tìm cách đưa các cô gái trẻ đi”.

Ở nhiều địa phương xa xôi, người dân không biết những người phụ nữ được đưa đi đâu. Thậm chí, họ còn tin rằng, những cô gái này đã được tới Kathmandu hay Ấn Độ làm việc với mức lương cao. Một số cô gái biết rõ bản chất thực “công việc” mà họ sẽ làm, tuy nhiên, do nhận thức thấp, họ vẫn chấp nhận, ông Danuwar cho biết.

Cũng theo ông Danuwar, tại Kathmandu cũng có hàng trăm quán bar và quán massage. Tại đây, phụ nữ phải làm việc trong điều kiện khốn khổ và họ bị buộc phải quan hệ tình dục. “Việc này sẽ tiếp tục tăng mạnh sau khi trận động đất xảy ra”, ông Danuwar nhận định.

Bên cạnh đó, Rashmita Shashtra, một nhân viên y tế địa phương cũng cho biết, trận động đất chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và các trẻ em gái. “Giờ đây, nhiều người đang rất tuyệt vọng và họ gần như chẳng còn cơ hội để tồn tại. Điều này sẽ tạo cơ hội tốt cho những kẻ buôn người”, người này nói.

Sita, một trong những phụ nữ Nepal được giải cứu khỏi một nhà thổ ở Ấn Độ cho hay, cô bị bán làm gái mại dâm do tin vào lời hứa tìm việc lương cao của một người đàn ông.

Trong các nhà thổ ở Siliguri, Ấn Độ, Sita bị buộc phải quan hệ tình dục không an toàn với 20 hoặc 30 người đàn ông mỗi ngày, bảy ngày một tuần trong một năm.

"Bây giờ tôi đang lo lắng cho các cô gái khác. Họ sẽ cần tiền và bị cám dỗ nếu có ai đó nói với họ về một công việc. Sau đó, điều tương tự sẽ xảy ra với họ như đã xảy ra với tôi", Sita nói.

Top