Ba lực lượng phối hợp chặt đứt đường dây buôn bán ma túy lớn nhất khu vực

18/07/2018 08:28

Trên 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc ba lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan đã phối hợp nhịp nhàng phá thành công 3 đường dây vận chuyển, sản xuất, tiêu thụ ma túy lớn nhất khu vực phía Nam.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phá án

Ngày 16/7, Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47)- Bộ Công an đã thông tin chính thức về 3 đường dây vận chuyển, sản xuất, tiêu thụ ma túy lớn nhất khu vực phía Nam vừa bị phát hiện, bắt giữ bởi các lực lượng gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan.

Đại tá Lê Thanh Liêm cho biết, các đường dây ma túy bị chặn bắt lần này rất lớn, các đối tượng tham gia đường dây hầu hết có mối quan hệ họ hàng. Các đối tượng phối hợp cùng với một số đối tượng người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam với số lượng lớn. Để chặn bắt được các đối tượng, 3 lực lượng tham gia phá án phải huy động trên 100 cán bộ, chiến sỹ. Sau gần 2 tháng theo dõi, Các lực lượng gồm: C47B (Bộ Công an), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6) – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3)- Bộ đội Biên phòng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47) - Công an TP. Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ 218 bánh heroin, hơn 30 kg ma túy đá và trên 103.000 viên ma túy tổng hợp, nhiều tiền mặt, xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan. Trong đó, đường dây do Phần Hữu Hiệu (tự Chuột) sinh năm 1970 (quê Nghệ An) cầm đầu, thu giữ 179 bánh heroin. Đường dây do Vũ Hoàng Oanh, sinh năm 1957, ngụ tại Hải Phòng cầm đầu, thu giữ 39 bánh heroin, hơn 30 kg ma túy đá, 103.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo Đại tá Lê Thanh Liêm, các đối tượng cầm đầu trong đường dây này tính toán đường đi, ngày giờ vận chuyển rất tinh vi, nên lực lượng truy bắt cũng rất vất vả theo dõi, đưa ra các phương án phù hợp. “Các đối tượng sử dụng nhiều công nghệ mới để đối phó, anh em trinh sát của các lực lượng tham gia phá án cũng phải liên tục thay đổi phương tiện mới theo dõi, bám sát được các đối tượng. Để bắt được các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy cực lớn này, các lực lượng chức năng đã phối hợp nhuần nhuyễn, chia thành các mũi trinh sát bám sát và theo dõi đối tượng vận chuyển từ đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu vào sâu trong nội địa để “hốt” trọn đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu. Đặc biệt, với kinh nghiệm dày dạn, các cán bộ Hải quan thuộc Đội 6 đã tham gia phá án khá chuyên nghiệp ”- Đại tá Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Sản xuất thuốc lắc ngay trung tâm Sài Gòn

Ngoài 2 chuyên án vận chuyển ma túy nêu trên, Tổ công tác còn triệt phá một đường dây sản xuất ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cực lớn ngay tại trung tâm Sài Gòn, thu giữ 84.000 viên thuốc lắc, 1 kg methamphetamine…, 10 gram cocaine và các thiết bị, máy móc dập thuốc. Cầm đầu đường dây này là một đối tượng quốc tịch Pháp, sinh năm 1992 vừa mãn hạn án tù 2 năm. Các đối tượng trong đường đây này thuê các căn hộ chung cư, sử dụng ma túy MAMD tinh khiết pha trộn với các chất khác để sản xuất ra thuốc lắc. Các đối tượng sản xuất thuốc lắc tùy thuộc vào thị trường, vào đơn đặt hàng để sản xuất các mẫu thuốc khác nhau. Trung bình mỗi đêm, các đối tượng này sản xuất khoảng 20.000 viên, bán với giá trên 200.000 đồng/viên. Liên quan đến đường dây này, cơ quan Hải quan (Đội 6 và Cục Hải quan TP.HCM) đã bắt giữ nhiều lô hàng nhập khẩu chứa hàng ngàn viên ma túy tổng hợp. Vụ án này hiện đã được giao cho Công an TP.HCM thụ lý để mở rộng điều tra.

Truy nã trùm ma túy Vũ Hoàng Oanh

Đại tá Lê Thanh Liêm cho biết, trong đường dây tiêu thụ, sản xuất ma túy do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, cơ quan Công an vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng này. Đồng thời, sẽ phối hợp để truy nã quốc tế đối với Vũ Hoàng Oanh. Theo ban chuyên án, Vũ Hoàng Oanh cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia qua đường tiểu ngạch Long An về Việt Nam. Đáng chú ý, trong đường dây này, các đối tượng sử dụng nhiều chân rết giúp sức trong việc vận chuyển, tiêu thụ ma túy. Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ là Nguyễn Thị Huệ (tức Ngọc), sinh năm 1969 (chỗ ở 110, Thạnh Lộc 16, quận 12, TP.HCM) cùng 11 đối tượng có liên quan. Đã khám xét 9 địa điểm, tang vật thu giữ gồm 103.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 39 bánh heroin, khoảng 30kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng ô tô, xe gắn máy và tài liệu giấy tờ liên quan.

Đây là các chuyên án có số lượng ma túy bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực, chặt đứt 3 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia từ Lào và Campuchia về Việt Nam liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng chính trong đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh, phương thức hoạt động đa dạng. Các đối tượng dùng xe ô tô biển kiểm soát Lào để vận chuyển vào Việt Nam hoặc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở rồi tập kết tại khu vực gần cửa khẩu, sau đó vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Lê Thu (Báo Hải Quan) 
Top