BĐBP triệt phá nhiều đường dây ma tuý quy mô lớn, xuyên quốc gia

15/07/2019 09:27

Bộ đội Biên phòng đã xác lập và đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động quy mô lớn, xuyên quốc gia.

BĐBP Điện Biên bắt 3 đối tượng và tang vật 20 kg thuốc phiện ngày 29/6. Ảnh: CTV

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới.

Đồng thời, tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kết hợp chặt chẽ giữa công tác nghiệp vụ với công tác tuần tra, kiểm soát tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, quyết liệt tấn công tội phạm ma túy; kết quả đấu tranh ở địa bàn nội biên, ngoại biên được nâng lên.

Trong công tác tuyên truyền, các đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi hành động” đã được triển khai sâu rộng ở các cơ quan, đơn vị và địa bàn biên phòng với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP và quần chúng nhân dân khu vực biên giới trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Kết quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước được nâng lên; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với lực lượng chức năng các nước tiếp giáp, đặc biệt là với lực lượng Công an Lào đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, góp phần ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Trong Tháng hành động phòng chống ma tuý (1-30/6), các đơn vị BĐBP xác lập đấu tranh thành công 18 chuyên án; chủ trì và phối hợp bắt giữ 135 vụ, 197 đối tượng; thu 107,66 kg ma túy các loại. Trong đó: BĐBP chủ trì bắt giữ 110 vụ, 154 đối tượng; thu giữ 87,78 kg ma túy các loại (11,56 kg heroin, 56,13 kg MTTH, 20,09 kg thuốc phiện) cùng nhiều tang vật khác.

BĐBP phối hợp bắt giữ 25 vụ, 43 đối tượng; thu 19,88 kg ma túy các loại (18,46 kg heroin, 1,38 kg MTTH, 0,04 kg thuốc phiện) cùng nhiều tang vật khác.

Điển hình như ngày 5/6, tại Trạm KSBP CKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp Hải quan CKQT Cầu Treo kiểm tra ô tô BKS 29C-41530 do Phan Tất Hưởng, SN 1986, trú tại Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An điều khiển, phát hiện 40.000 viên MTTH giấu trong 2 lọ lộc bình gỗ.

Ngày 15/6, thực hiện Chuyên án 044Lv, BĐBP Điện Biên phối hợp với Công an, Lào bắt 3 đối tượng dân tộc Mông, quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu 20 kg thuốc phiện.

Ngày 29/6, thực hiện Chuyên án 028A, tại xã Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Đoàn 3 (Cục PCMT&TP) chủ trì, phối hợp với Phòng PCMT&TP (BĐBP Tây Ninh) và Đồn BP CKQT Mộc Bài bắt Cher Wei Wan, SN 1980, quốc tịch Singapore và Dương Hùng Tâm, SN 1993, trú tại thị trấn huyện Tân Biên, Tây Ninh, vận chuyển trái phép ma túy từ CPC về Việt Nam tiêu thụ, thu 10 kg MTTH cùng nhiều tang vật khác.

Theo Đại tá Bùi Văn Lua, Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma tuý và tội phạm (BĐBP), trong thời gian tới, BĐBP tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhất là tội phạm ma túy. Quán triệt phương châm “Đối với tội phạm ma túy phải quyết tâm, quyết liệt, lấy phòng là chính, chống là quan trọng, an toàn là hàng đầu”.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả thực hiện 2 Kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào và tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan, Cảnh sát biển và chủ động hợp tác với các lực lượng chức năng của Lào, Campuchia; nhất là với lực lượng chống TPMT Công an Lào để triển khai xác lập chuyên án, kế hoạch chung đấu tranh với TPMT và các loại tội phạm khác ở hai bên biên giới; tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới, không để tuyến Vân Hồ, Mộc Châu trở thành điểm nóng như những năm trước.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho tội phạm; tích cực tố giác và tham gia phòng, chống tội phạm.

Top