Australia và Colombia bóc gỡ tổ chức tội phạm ma túy quốc tế

05/03/2015 14:10

Hàng trăm kg ma túy và 6 đối tượng bị bắt giữ là một phần của cuộc điều tra quốc tế vào một tổ chức tội phạm có tổ chức, theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP).

Ma túy hóa lỏng đựng trong chai nước

AFP cho biết 230 kg methylamphetamine lỏng và hơn 250 kg cocain bị tịch thu là một phần của cuộc điều tra dưới sự phối hợp của nhiều cơ quan an ninh.

Lượng methylamphetamine lỏng trị giá 156 triệu đô la đã được tìm thấy trong các chai nước có hương vị đang trên đường vận chuyển đến một nhà kho Sydney vào tháng 12/2014.

Vào tháng 1, tại Bogota, Colombia, lực lượng an ninh thu giữ 243 kg cocaine, có hướng vận chuyển đến châu Âu. Trong khi vào tháng 1, lô hàng hoa tươi gửi đến Sydney từ Colombia đã phát hiện có 10 kg cocaine giấu trong đó.

Ngày 3/3 cảnh sát thực hiện 11 lệnh khám xét và bắt giữ 6 đối tượng tình nghi tại Sydney. 5 người Úc và 1 người Colombia đã bị buộc tội nhập khẩu số lượng lớn các loại thuốc bất hợp pháp.

Giám Đốc AFP Mick Calatzis cho biết các vụ bắt giữ rất có ý nghĩa. "Chúng tôi đã cắt đầu của con rắn, đó là những cá nhân chủ chốt trong cuộc điều tra hình sự này," ông nói.

Ông Calatzis cho biết các nhà chức trách Úc và Colombia đã chia sẻ thông tin và tiến hành điều tra về đường dây tội phạm quốc tế này từ tháng 5/2014.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hải quan tại Sydney, Tim Fitzgerald, cho biết tổ chức này sử dụng cả hai con đường là hàng không và đường biển để mang ma túy vào Úc.

"Trong lô hàng chai nước có hương vị, đây là phương pháp che giấu khá tinh vi khi mà các chất ma tuý lơ lửng trong chất lỏng," ông nói.

"Sau đó, khi lô hàng đến nơi, sẽ có người làm khô chất lỏng và lấy ma túy ra. Tổ chức này sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn để hòng qua mắt lực lượng an ninh”.

Cuộc điều tra hiện đang tiếp tục mở rộng.

Top