Aspirin giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV

14/08/2018 16:16

Một số chuyên gia cho rằng, nên cân nhắc việc thêm aspirin vào các biện pháp bảo vệ người nguy cơ lây nhiễm HIV cao như bao cao su và dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

 

Để lây nhiễm, siêu vi khuẩn HIV hướng đến các tế bào nhạy cảm trong đường sinh dục (tế bào mục tiêu/đích).

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người bị huyết áp cao nhiều khả năng có các tế bào vùng sinh dục dễ bị tổn thương hơn.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Đại học Manitoba (Canada) đã thử nghiệm lý thuyết này bằng cách dùng liều thấp thuốc chống viêm cho một nhóm phụ nữ ở Kenya.

Nhóm tham gia nghiên cứu đều là những phụ nữ chưa nhiễm HIV, thay vào đó, họ được theo dõi để xem mức độ tế bào đích HIV thay đổi như thế nào.

Kết quả cho thấy, sau 6 tuần, số lượng tế bào mục tiêu HIV trong vùng sinh dục của họ đã giảm 35%. Hiện tại, vài năm sau khi nghiên cứu bắt đầu, tất cả những phụ nữ nhận đơn thuốc vẫn không bị nhiễm bệnh.

TS Keith Fowke đánh giá: “Đây là kết quả đầy hứa hẹn. Ở những phụ nữ có nguy cơ cao bị nhiễm HIV đã dùng aspirin, số lượng tế bào mục tiêu HIV giảm và họ vẫn không bị nhiễm bệnh trong nhiều năm”.

Ông cho biết rất có khả năng aspirin sẽ được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa HIV. Thực ra trên thị trường toàn cầu, dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) cũng làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh.

Nhưng với kết quả nghiên cứu mới này, nhiều bác sĩ cho rằng người hoạt động tình dục, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị nhiễm HIV, nên cân nhắc việc thêm aspirin vào danh sách các biện pháp bảo vệ như bao cao su và PrEP.

Tuy nhiên, TS Keith Fowke khẳng định thực hiện các nghiên cứu thêm là cần thiết để khám phá thêm lợi ích và sai sót của việc dùng aspirin.

"Những gì chúng ta cần làm là làm sao để thu được kết quả quan sát tương tự nhau ở những phụ nữ có tiếp xúc với HIV cao. Và chúng ta cũng cần tìm ra liều lượng thuốc cho kết quả tốt hơn nếu có”, TS Keith Fowke cho hay. 

Top