Ấn Độ: Người chuyển giới đầu tiên làm phát thanh viên truyền hình

23/09/2014 10:25

Cô Padmini Prakash đã đi vào lịch sử ngành truyền hình Ấn Độ khi trở thành nữ phát thanh viên đầu tiên là người chuyển giới.

Padmini Prakash, phát thanh viên chuyển giới đầu tiên của Ấn Độ. Nguồn: IndiaTimes

Padmini Prakash hiện 31 tuổi, đến từ Coimbatore, một thành phố trực thuộc bang Tamil Nadu, phía nam Ấn Độ. Hiện cô đang sống chung với bạn trai của mình tại ngoại ô thành phố này.

Padmini Prakash là phát thanh viên chính thức của bản tin đặc biệt vào 7 giờ sáng của kênh truyền hình Lotus News. Cô chia sẻ: “Việc kiểm soát bản thân trong một bản tin trực tiếp không hề dễ dàng chút nào. Tôi phải chú ý về ngôn từ cũng như tốc độ nói của mình để có thể kết nối được với khán giả một cách tốt nhất”.

Những nỗ lực của Padmini Prakash đã nhận được đánh giá cao từ các đồng nghiệp cũng như ban quản lý của nhà đài. Rose Venkatesan, người đã đề cử Padmini Prakash vào vị trí này cho rằng: “Tôi biết cô ấy là một người mạnh mẽ, kiên định. Và sự thực cô ấy đã hoàn thành công việc rất tốt”. Ông Selvakumar, Chủ tịch của Lotus News Channel cho biết: “Chúng tôi ủng hộ Padmini Prakash. Sau những bản tin đầu tiên, cô ấy đã thể hiện mình hoàn toàn có thể trở thành một phát thanh viên tuyệt vời trong tương lai”.

Trước khi trở thành phát thanh viên, Padmini Prakash từng là một giáo viên dạy múa, một diễn viên truyền hình, cô còn giành được một số giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp của người chuyển giới. Khi còn là sinh viên cô từng bỏ học, thậm chí cắt đứt liên lạc với gia đình vì không chịu nổi áp lực từ sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Với việc công khai lên sóng truyền hình lần này, Padmini Prakash thực sự cảm thấy mình đã chiến thắng chính bản thân mình.

Những người chuyển giới phải phải sống “vùng tối” của xã hội. Nguồn: Glaad

Tại Ấn Độ có khoảng 2 triệu người chuyển giới. Họ phải sống trong “vùng tối” của xã hội bởi giới tính không được thừa nhận rõ ràng. Sự kỳ thị đối với người chuyển giới là vô cùng khắc nghiệt, thậm chí cả một số bệnh viện cũng từ chối khám chữa bệnh cho họ.

Cho đến ngày 15/4/2014, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ban hành phán quyết chính thức công nhận  những người chuyển giới thuộc giới tính thứ 3. Tòa án Tối cao Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang cho phép người chuyển giới được lựa chọn "giới tính thứ 3" trong những giấy tờ cá nhân chính. Bên cạnh đó, Tòa án cũng yêu cầu Chính phủ phải bảo đảm tỉ lệ có việc làm và được tiếp cận với giáo dục của những người chuyển giới, để phù hợp với chính sách dành cho những nhóm thiểu số khác và giúp họ vượt qua sự kỳ thị.

Top