Afghanistan: Những đứa trẻ lớn lên nhờ thuốc phiện

22/05/2015 17:14

Trong cuộc chiến kéo dài 14 năm qua tại Afganistan đã có khoảng hơn 20.000 dân thường thiệt mạng vì bom đạn. Nhưng ma túy và thuốc phiện lại đang là một mối đe dọa ghê gớm hơn, vì không chỉ tàn phá thế hệ hiện tại, nó đang tấn công trực tiếp vào trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước này. Tại Afghanistan, có gần 400.000 con nghiện là trẻ em, chiếm 1/8 tổng số con nghiện cả nước.

Bé gái thu hoạch nhựa thuốc phiện trên một cánh đồng ở Afghanistan

Theo khảo sát của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, độ tuổi trung bình của trẻ em Afghanistan khi bắt đầu sử dụng thuốc phiện là 9 tháng đến 1 năm tuổi. Tức là các em đã trở thành con nghiện từ khi còn bú sữa mẹ. Và người làm các em nghiện ngập, không ai khác chính là bố mẹ và những người thân trong gia đình các em.

Những em bé được tiếp xúc với thuốc phiện ngay từ nhỏ

Và người làm các em nghiện ngập chính là những người thân trong gia đình

Thuốc phiện chứa chất morphine có tác dụng giảm đau ngay tức thì. Nó còn chứa chất codeine giúp chữa các chứng ho và hen suyển là những căn bệnh phổ biến tại khu thung lũng này, đặc biệt là đối với trẻ em vào những ngày trời đông giá rét.

Ngày càng nhiều người dân ở Afghanistan sử dụng thuốc phiện để chữa bệnh vì tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế tại đây. Một số bà mẹ còn cho những đứa con của mình sử dụng luôn cả thuốc phiện. Rất nhiều người đã sử dụng thuốc phiện mà không hề quan tâm đến tác hại của nó. Họ hút thứ chất có màu nâu đen này bằng một loại tẩu để chữa bệnh. Khi tình trạng đói khổ, thiếu ăn, không có thuốc men, họ đã dựa vào thuốc phiện và ma túy như một loại biệt dược, để dỗ con khi ốm đau hay đói khát.

Khi em bé này mới được 2 tháng tuổi, nó khóc liên tục. Không còn cách nào khác,
mẹ nó bắt đầu ấn thuốc phiện vào miệng để nó im lặng

Tại làng Jokhan, Sadaf, một bà mẹ đã cho con mình sử dụng thuốc phiện như một loại thuốc an thần. Khi những đứa con mắc bệnh hen suyễn, thay vì đưa đến bệnh viện để khám và theo dõi bệnh của các con, bà mẹ này tự chữa bệnh cho con bằng cách hút khói thuốc phiện từ một chiếc tẩu và sau đó thổi khói này vào miệng những đứa con của mình. Nhưng người phụ nữ này không hề biết khói thuốc phiện sẽ chỉ làm trầm trọng thêm bệnh tình của chúng và tệ hại hơn, những đứa  bé này sẽ trở thành những con nghiện thuốc phiện giống như mẹ của mình.

Gương mặt những đứa trẻ này hốc hác, bàn tay mốc thếch, thân thể rệu rã giống như những con nghiện ma túy. Chúng thường xuyên lên cơn hen suyễn và ho khan đến thắt gan, thắt ruột, đến nghẹt thở, nhiều khi chúng nghĩ mình đã chết.

Đây chỉ là trường hợp trong số rất nhiều trường hợp bà mẹ khác ở Afghanistan sử dụng thuốc phiện làm thần dược chữa bệnh cho con mình.

Ở nhiều quốc gia khác, ma tuý bắt nguồn từ giới trẻ trong độ tuổi trưởng thành, còn ở Afghanistan, nghiện ma tuý đã trở thành một truyền thống gia đình. Thậm chí có những em bé được nếm mùi thuốc phiện từ ngay từ trong bụng mẹ.

Những đứa trẻ khi trưởng thành sẽ trở thành những con nghiện,
mang lại gánh nặng cho xã hội. Ảnh minh họa

Khi các em dần trưởng thành đã nghiễm nhiên trở thành một con nghiện. Và những con nghiện này lại không có cơ hội đến các trung tâm cai nghiện do sợ hãi và do những điều kiêng kị của xã hội. Vì thế, số lượng những con nghiện là trẻ em ở đất nước này đang tăng theo cấp số nhân, trở thành một hiện tượng đau lòng trong xã hội.

Top