3 con nghiện dụ bé gái từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình giao cấu

03/04/2020 12:27

Qua Facebook, các đối tượng đã dụ dỗ cháu bé 15 tuổi từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình chơi. Sau những lần sử dụng ma túy xong, các đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu và dâm ô với nạn nhân.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Hùng (SN 1991, trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn), Đoàn Văn Thiết (SN 1985, trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Xuân Tú (SN 1998, trú xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn) về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Văn Hùng có quen biết với cháu B.T.N. (SN 2005, trú Hà Tĩnh). Trong những lần nói chuyện qua lại, Hùng nảy sinh ý định đen tối nên rủ cháu N. vào Quảng Bình chơi.

Ngày 27/3, N. đã đón xe khách vào thị xã Ba Đồn gặp Hùng. Tại đây, Hùng đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. Sau đó một ngày, Hùng chở cháu N. đến nhà Đoàn Văn Thiết chơi. Tại đây, các đối tượng đã cùng nhau sử dụng ma túy. Sau đó, bọn chúng đã đưa cháu N. đến một nhà nghỉ ở xã Quảng Hòa cho Thiết giao cấu với cháu N.

Chiều cùng ngày, Trần Văn Hùng tiếp tục gặp cháu N. rồi có hành vi giao cấu với nạn nhân. Đến tối cùng ngày, bạn của Hùng là Cao Xuân Tú lên phòng nghỉ mà cháu N. đang ở để chơi. Tại đây, Tú lấy ma túy ra cùng N. sử dụng rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé. Sáng 29-3, Trần Văn Hùng quay lại nhà nghỉ rồi tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Cháu B.T.N. sau đó làm đơn tố cáo các đối tượng lên Công an thị xã Ba Đồn.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành xác minh, điều tra thu thập thông tin. Cũng cố đầy đủ tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã bắt giữ Trần Văn Hùng, Đoàn Văn Thiết và Cao Xuân Tú. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

* Kiểm tra xe máy giữa đêm, cảnh sát thu giữ nhiều ma túy đá và heroin


Ngày 2/4, Công an xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) tiếp nhận đối tượng Đỗ Minh Phong, SN 1968, trú tại ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quân Long Biên cùng nhiều ma túy từ tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội.

Theo đó, rạng sáng 27/3, tổ công tác thuộc Đại đội 2 do Thượng úy Phạm Văn Luân chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Đông Anh,phát hiện Đỗ Minh Phong điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất thường nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Ngay khi vừa dừng xe, Phong tạo cho mình vẻ ngoài khốn khổ và nói rằng mình làm nghề xe ôm, đang đi đón người nhà gấp, bản thân đội mũ bảo hiểm và nghiêm túc chấp hành pháp luật, mong tổ công tác bỏ qua.

Số ma túy tổ công tác thu giữ trong người đối tượng Phong

Tuy nhiên, với kinh nghiệm trong quá trình làm nhiệm vụ, Thượng úy Phạm Văn Luân kiên quyết đề nghị Phong hợp tác để kiểm tra theo đúng quy định. Quả đúng như nghi vấn, tổ công tác phát hiện nhiều gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, chất bột màu trắng được đối tượng này giấu trong túi áo, túi quần. Ngoài ra còn có cân điện tử và nhiều vỏ túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy.

Bị lật tẩy, Phong nhanh chóng thừa nhận các túi nilon chứa chất bột và tinh thể trên là ma túy, đối tượng mua với giá 10 triệu đồng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, Phong vẫn một mực xin tổ công tác bỏ qua nhưng đã bị lập biên bản và đưa về CA xã Đông Hội tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả giám định, các cục bột trắng mà đối tượng Phong mang trên người là ma túy loại heroin, có tổng khối lượng 19,12 gr, còn 2 gói nilon đựng tinh thể trắng là ma túy đá, có tổng khối lượng 0,36 gr.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, xử lý.

* Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng để lại 12 bánh heroin bỏ trốn khỏi hiện trường


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng Nguyễn Thiên Lý có hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin.

Trước đó, ngày 25/3, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến biên giới để phòng chống dịch Covid-19, tổ công tác đồn biên phòng Na Hình đã phát hiện 5 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bất ngờ một đối tượng lợi dụng địa hành hiểm trở đã bỏ chạy để lại một balo tại hiện trường.

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô chứa 1 khẩu súng và 12 bánh heroin. Các đối tượng còn lại được đưa vào khu cách ly tập trung theo nguyên tắc chống dịch Covid-19.

 Đối tượng Nguyễn Thiên Lý

Lực lượng điều tra bước đầu xác định chiếc balo bỏ lại hiện trường là của đối tượng Nguyễn Thiên Lý (SN 1990) trú tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đây cũng chính là nam thanh niên đã bỏ trốn trong lúc bị truy đuổi.

Sau khi tiếp nhận vụ án từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án để điều tra bắt giữ đối tượng.

Đến ngày 27/3, tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lý khi đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thiên Lý khai nhận, khoảng tháng 2/2019, Lý đã sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm thuê và được một đối tượng lạ mặt bàn kế hoạch vận chuyển, buôn bán ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc với tiền công là 30 triệu đồng. Để phòng thân và chống trả lực lượng chức năng, đối tượng Lý luôn mang bên mình một khẩu súng quân dụng.

Hiện nay, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 4 đối tượng đi cùng Lý về hành vi tổ chức, môi giới cho người xuất cảnh trái phép.

Top