Thi viết “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”

11/11/2015 15:01

Nhân Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức cuộc thi viết về đề tài “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (OVC)” năm 2015.

 

Trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2,Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội biểu diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh: Thúy Vân

Các thể loại báo chí được dự thi bao gồm: Báo in và báo điện tử (các thể loại như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí...) bảo đảm tính chính xác, có tính thuyết phục về  đề tài “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.

Tác phẩm dự dự thi viết về đề tài “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” phải là các tác phẩm được các được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước (được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép) sử dụng kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/11/2015. Những tác phẩm đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương trong thời gian này vẫn được quyền dự thi,  nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ, hành vi của các bộ, ngành, chính quyền các cấp, của cộng đồng xã hội, người dân về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ OVC; Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ OVC; Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ OVC; Hỗ trợ OVC được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ OVC, không phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ OVC...

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể tham dự thi.

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi phù hợp với yêu cầu và điều kiện. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người.

Tác phầm tham dự thi gửi về Báo Lao động và Xã hội, từ ngày 1/11/2015 đến hết ngày 30/11/2015 (tính theo dấu bưu điện).

Lễ công bố và trao thưởng cho các tác giả đoạt giải dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2015 với sự tham dự của Lãnh đạo các cơ quan ban, ngành ở Trung ương và địa phương; được đưa tin phản ánh đậm nét trên các các phương tiện truyền thông.
Top