Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp các nhà khoa học quốc tế về HIV/AIDS

25/11/2015 17:34

Ngày 24/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Quốc gia về HIV/AIDS lần thứ VI với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có buổi làm việc, tiếp các nhà khoa học quốc tế về HIV/AIDS.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp các nhà khoa học quốc tế về HIV/AIDS - Ảnh: Thanh Trà

Cùng tiếp các nhà khoa học quốc tế còn có GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và đại diện lãnh đạo Vụ Khoa giáo Văn xã (Văn phòng Chính phủ).

Về phía các cơ quan, tổ chức quốc tế có TS. Steve Kraus - Giám đốc UNAIDS khu vực Châu Á Thái Bình Dương, GS.Françoise Barré-Sinoussi - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu virus học, Viện Paster Paris - nhà khoa học đầu tiên tìm thấy bằng chứng enzyme của virus HIV và đại diện của một số các tổ chức quốc tế là nhà tài trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các nhà khoa học quốc tế đã dành thời gian đến tham dự và chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học ở các quốc gia và khu vực khác nhau, đây là những kinh nghiệm quốc tế giúp cho Việt Nam ứng phó kịp thời với dịch HIV/AIDS và tiến tới kết thúc đại dịch HIV/AIDS trong tương lai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương các nhà khoa học quốc tế trong suốt thời gian qua đã dành nhiều tâm huyết và trí tuệ để nghiên cứu về các lĩnh vực trong phòng, chống HIV/AIDS góp phần đẩy lùi đại dịch HIV tại Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để tìm ra những giải pháp chấm dứt đại dịch HIV/AIDS.

GS Francoise Barré-Sinoussi, người đoạt Giải Nobel Y học 2008 cho rằng, “luôn có hy vọng trong cuộc sống vì luôn có hy vọng trong khoa học”. Vì vậy, Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu 90-90-90 đã cam kết. Công việc này đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, cấp, chuyên nhành khác nhau. Tất cả cần chung tay tiếp tục nghiên cứu để tìm ra vaccine thành công, cần phải có nhiều kiến thức hơn nữa để có những sáng kiến ứng phó với căn bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh với các nhà khoa học quốc tế - Ảnh: Thanh Trà

Các kết quả nghiên cứu được chia sẻ trong khuôn khổ hội nghị khoa học lần này không chỉ giúp cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam có hiệu quả hơn mà còn tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và lý luận cho các nhà khoa học, góp phần  đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong khu vực và trên thế giới.

Kể từ Hội nghị khoa học về HIV/AIDS lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1997, trải qua 5 lần tổ chức thành công, năm 2015, Hội nghị Khoa học Quốc gia về HIV/AIDS lần thứ VI tiếp tục được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế, có thể chia sẻ các kết quả nghiên cứu, sáng kiến, mô hình can thiệp, cung cấp dịch vụ về phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, đưa ra những dự báo về tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam trong thời gian tới, những định hướng ưu tiên nghiên cứu khoa học cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các giải pháp duy trì tính bền vững, hiệu quả của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.
Top