Giới nữ nhiễm HIV tăng gấp 3 lần trong 10 năm

10/11/2015 16:15

Mỗi năm toàn quốc phát hiện khoảng 12.000 ca nhiễm mới HIV, trong số đó có đến 1/3 là nữ, tăng gấp 3 lần trong vòng một thập kỷ qua.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và công bố sự kiện 100.000 bệnh nhân điều trị ARV” do Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức ngày 9/11, tại Hà Nội.

Tư vấn, xét nghiệm HIV - Ảnh minh họa

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, hiện mỗi năm nước ta phát hiện khoảng 12.000 trường hợp nhiễm HIV, đỉnh cao là hơn 30.000 vào năm 2006-2007. Đây vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật.

Hình thái dịch HIV/AIDS thay đổi, trong số những người nhiễm HIV mới được phát hiện, tỷ lệ nữ gia tăng. Hơn 10 năm trước tỷ lệ này chỉ chiếm 10% thì nay tăng lên gấp 3. Ngoài ra, tỷ lệ lây qua đường tình dục cũng tăng từ 15 lên 50%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ cao đã có xu hưởng giảm mạnh, nhưng hành vi nguy cơ trong các nhóm quần thể vẫn ở mức cao. Có đến gần 50% phụ nữ bán dâm không dùng bao cao su thường xuyên. Tỷ lệ này ở nam quan hệ tình dục đồng giới cũng khoảng 63%.

Tuy nhiên, thời gian qua Việt Nam lại liên tục giảm được số người nhiễm mới HIV và tử vong do HIV/AIDS. Kết quả này là thành tựu của việc triển khai toàn diện công tác điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng ARV trong 10 năm gần đây.

Bà Kristan Schoultz, Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc đã đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Bà Kristan nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp tục hành động để duy trì những thành quả này, việc các nguồn tài trợ lớn từ các tổ chức nước ngoài cắt giảm kinh phí hỗ trợ trong thời gian tới là thách thức phải đối phó. Do hơn 70% kinh phí phòng chống HIV của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào các nguồn tài trợ.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về dự phòng HIV của các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao. Chỉ có 4 trong 10 phụ nữ mại dâm và nam tình dục đồng giới nhận được bao cao su và biết địa chỉ các cơ sở xét nghiệm HIV. Tương tự cũng chỉ có 4 trong số 10 người tiêm chích ma túy nhận được bơm kim tiêm sạch. Trong số những người mới chẩn đoán nhiễm HIV gần đây, nhiều người đã lựa chọn không công khai tình trạng nhiễm HIV với vợ/chồng/bạn tình; khách mua dâm và/hoặc những bạn tình là người tiêm chích ma túy.

“Nếu Việt Nam không kịp thời đưa ra các quyết định táo bạo, mạnh mẽ để duy trì bền vững các ứng phó quốc gia thì dịch HIV có thể bùng phát trở lại. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030 thì không thể chỉ lệ thuộc vào nguồn tài trợ từ bên ngoài”, bà Kristan Schoultz nói.

TS. Nguyễn Hoàng Long nhận định, thách thức trong công tác phòng, chống HIV/AIDS là rất lớn, chỉ tiêu cần thực hiện ngày càng cao, trong khi kinh phí cắt giảm nghiêm trọng. Để đạt được mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020 và mục tiêu 90-90-90 thì việc đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS là việc buộc phải làm. Càng đầu tư sớm càng đỡ tốn kém và càng hiệu quả. Cam kết chính trị cùng với đầu tư thoả đáng, chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra và hướng đến kết thúc đại dịch AIDS. Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hoàng Long kêu gọi các cá nhân, tổ chức hãy chung sức đồng lòng cùng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và các đơn vị có liên quan trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.
Top