Đồng Tháp: Dịch /AIDS vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao

28/11/2015 16:50

Ngày 27/11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 với chủ đề "Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam". Hơn 500 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, các sở, ban, ngành trong tỉnh tham dự lễ phát động.

Diễu hành hưởng ứng phòng, chống HIV/AIDS - Ảnh minh họa

Theo Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Đồng Tháp, tính đến tháng 9/2015, tổng số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện trên địa bàn là hơn 5.600 trường hợp, trong đó số người chuyển sang giai đoạn AIDS gần 3.000 trường hợp, tử vong 1.282 trường hợp. Số trường hợp mới nhiễm được phát hiện trung bình khoảng từ 30 trường hợp/tháng. Trong những năm gần đây dịch HIV/AIDS tại Đồng Tháp có xu hướng dừng lại nhưng vẫn còn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, nhất là khu vực biên giới.

Tại lễ phát động, ông Võ Anh Hổ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kêu gọi mỗi người dân, gia đình, cộng đồng cùng chung tay tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Ông Võ Anh Hổ yêu cầu ngành chức năng tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; tăng cường giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; động viên các tổ chức, cơ sở chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh nhân AIDS, câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS...nhằm hỗ trợ tốt nhất người nhiễm HIV/AIDS hoà nhập cộng đồng.
Top