Điều trị ARV cán mốc 100.000 bệnh nhân

09/11/2015 16:06

Thời gian qua, công tác điều trị HIV bằng thuốc kháng virus ARV đã được mở rộng trên toàn quốc với tốc độ nhanh, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm HIV được điều trị ARV đã cán mốc 100.000 bệnh nhân, tăng gấp hơn 200 lần so với năm 2005.

TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS phát biểu tại hội nghị - Ảnh Thùy Chi

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị “Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015, Công bố sự kiện 100.000 bệnh nhân điều trị ARV” do Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế tổ chức sáng 9/11, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, tính đến tháng 9/2015, toàn quốc phát hiện 227.154 người nhiễm HIV, 83.538 bệnh nhân mắc AIDS; tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao có xu hướng giảm mạnh.

Hiện hệ thống cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS phát triển mạnh với 63 trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố, bao gồm: 1.250 phòng xét nghiệm sàng lọc HIV, 95 phòng xét nghiệm khẳng định, 91 phòng xét nghiệm CD4 tại 48 tỉnh, thành phố, 7 cơ sở xét nghiệm tải lượng virus...

TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS kêu gọi triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS - Ảnh: Thùy Chi

Việc 100.000 bệnh nhân được điều trị ARV bước đầu đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra cho người điều trị ARV giai đoạn 2011-2015. Theo TS Nguyễn Hoàng Long, đạt được con số này là một sự nỗ lực không nhỏ của toàn xã hội, nhằm giảm tỷ lệ tử vong, giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Mặt khác, con số này cũng cho thấy hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội trong điều trị dự phòng và lây nhiễm HIV trong suốt thời gian vừa qua.

TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận định, kết quả này không chỉ là niềm vui lớn, tạo niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho những người đang sống chung với HIV và gia đình người nhiễm, mà còn là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ y, bác sĩ ở các phòng khám điều trị HIV/AIDS trên toàn quốc và các cán bộ tham gia chương trình phòng, chống HIV/AIDS. “Sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, vất vả của họ trong suốt những năm qua đã mang lại những thành quả lớn là dành lại cuộc sống, nâng cao sức khỏe và mang đến niềm vui cho hàng trăm nghìn bệnh nhân HIV/AIDS”, TS. Cảnh nói.

Tại hội thảo, TS. Hoàng Đình Cảnh kêu gọi triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 trên toàn quốc. Tháng hành động do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động từ ngày 10/11 – 10/12, với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Thùy Chi

Mục tiêu của tháng hàng động là thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 (90% số người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của bản thân, 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời, 90% số người điều trị ARV duy trì tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế).

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Cùng với đó là giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS, nâng cao trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội.

TS. Hoàng Đình Cảnh cho biết, trong tháng hành động, đồng loạt các hoạt động sẽ được tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của cả cộng đồng vào cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.
Top