Tuyên truyền phòng, chống mua bán người ở Hà Nội

12/05/2015 11:30

Trong những năm qua, Hà Nội được xác định là địa bàn trung chuyển của tệ nạn mua bán người. Với số lượng dân cư đông, nhiều thành phần, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác quản lý và tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người tại Hà Nội gặp không ít khó khăn.

Theo lực lượng chức năng, các tuyến đường bọn tội phạm mua bán người thường lợi dụng hoạt động là Hà Nội-Quảng Ninh, Hà Nội-Lạng Sơn, đặc biệt là tuyến đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai đã đi vào hoạt động sẽ là một thách thức lớn đối với công tác này.

Sổ tay tuyên truyền chống buôn bán người

Hiện nay, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người rất tinh vi. Các ổ nhóm tội phạm thường là các đối tượng lang thang, không nghề nghiệp tụ tập với nhau thuê phòng trọ tập trung tại các trung tâm đô thị, khu đông người, gần các khu công nghiệp, trường học để dễ tiếp cận, làm quen với các phụ nữ nhẹ dạ rồi lừa bán.

Các đối tượng thường lên mạng internet để làm quen qua chat, email, facebook với các cô gái mới lớn, ham chơi hay những người đang rơi vào cảnh túng quẫn, cần việc làm.

Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức triển khai văn bản mới liên quan đến công tác hỗ trợ tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về và phổ biến thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người cho gần 500 người tại các quận, huyện trọng điểm về mua bán người như Long Biên, Hoàng Mai, Gia Lâm…để tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người.

Bên cạnh đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng tổ chức hội nghị để chính đại diện của các gia đình có con em bị mua bán, mất tích và nạn nhân bị mua bán trở về tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người cho người dân cũng như những đối tượng có nguy cơ cao nhằm giúp họ cảnh giác và phòng ngừa.

Về công tác hỗ trợ, nạn nhân bị mua bán trở về thường có thái độ tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh nên các ban, ngành, đoàn thể khó tiếp xúc để thu nhập thông tin một cách đầy đủ chính xác và có những can thiệp trực tiếp. Công tác phối hợp, chỉ đạo giữa các ngành, các cấp chưa triệt để, chưa đồng bộ dẫn đến việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hoà nhập cộng đồng còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người đến cấp huyện, xã, tạo sự đồng thuận của các ban, ngành, đoàn thể trong việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

Top