Thái Nguyên: Thành lập 65 Đội tình nguyện trong năm 2015

10/02/2015 16:13

Theo Kế hoạch thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện giai đoạn 2015- 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2015, trên toàn tỉnh sẽ thành lập 65 Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã (ĐTN).

Cũng theo Kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thành lập 91 ĐTN ở xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Ảnh minh hoạ

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, thành lập ĐTN là một trong những biện pháp từng bước xã hội hoá công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; nâng cao vai trò trách nhiệm và sự tham gia tích cực của cộng đồng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Với những thành viên có uy tín, trách nhiệm, nắm chắc tình hình tệ nạn xã hội quá trình hoạt động sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống mua bán người.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 166/180 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 179/180 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV. 9 tháng năm 2014, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 16 vụ với 51 đối tượng hoạt động mại dâm trong đó có sự tham gia của học sinh, sinh viên, có cả đường dây "gái gọi".

Top