Ngăn chặn sự phát sinh của tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư

08/05/2015 11:13

Trong những năm qua, các Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã (ĐTN) tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý, mại dâm giúp nâng cao nhận thức của người nhân cũng như của người nghiện ma tuý, người mại dâm về vấn đề này, ngăn chặn sự phát sinh của tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 90/95 xã, phường, thị trấn thành lập ĐTN với 500 tình nguyện viên. Thành phần của Đội tình nguyện gồm có các đại diện của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ Văn hoá, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Công an xã, Hội Cựu chiến binh…

Ngay từ khi mới thành lập, các ĐTN phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đội phụ trách địa bàn để kịp thời phát hiện các hiện tượng nghi vấn, phối hợp với Công an, trạm y tế xã rà soát danh sách các đối tượng đã cai nghiện ma tuý trở về địa phương, đối tượng nghi sử dụng ma tuý, người nhiễm HIV đang chữa trị để tiếp cận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng.

Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho người dân

Năm 2014, các ĐTN đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại địa phương tuyên truyền lồng ghép được 889 cuộc về tác hại của tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS với 28.055 lượt người tham dự tại các ấp, khu phố.

Bên cạnh đó, các ĐTN đã tham gia quản lý, tiếp cận tư vấn giáo dục cảm hoá 170 người nghiện ma tuý từ bỏ ma tuý, hỗ trợ 78 người sau cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng. Phát hiện 203 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý báo cho ngành chức năng kịp thời xử lý. Tư vấn gặp gỡ 54 người nhiễm HIV/AIDS để chia sẻ khó khăn, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng.  ĐTN cũng phối hợp với Hội phụ nữ xã tổ chức sinh hoạt 09 buổi với 379 chị em tham gia tuyên truyền gia đình Hội viên không có tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

ĐTN thường xuyên nắm bắt tình hình trên địa bàn khu dân cư về hành vi liên quan đến tệ nạn ma tuý, mại dâm, cách hành vi môi giới mua bán người, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, tham gia giới thiệu việc làm, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch hàng năm của huyện, tỉnh.

Đối với những người nhiễm HIV, ĐTN phối hợp với trạm y tế để họ được tiếp cận các dịch vụ y tế nhằm giảm thiểu lây truyền HIV trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, lồng ghéo công tác phòng chống tệ nạn xã hội với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời đống văn hoá ở khu dân cư” với chương trình xây dựng nông thôn mới do Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì và các phong trào khác.

Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các ĐTN tỉnh Tây Ninh sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng, xã hội về phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi, đặc biệt chú trọng địa bàn phức tạp, những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong hoạt đọng phòng, chống ma tuý, mại dâm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh tệ nạn xã hội.

Top